Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine, với tầm bắn 3.000 km, mở ra bước ngoặt trong quốc phòng. Vũ khí này có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thậm chí cả Siberia.

Hình ảnh đầu tiên của tên lửa Flamingo

Vào ngày 17/8/2025, nhiếp ảnh gia người Ukraine Efrem Lukatsky đã công bố những hình ảnh đầu tiên về tên lửa hành trình tầm xa mới mang tên “Flamingo”. Các bức ảnh, được chụp vào ngày 14/8 tại một cơ sở bí mật của công ty quốc phòng Fire Point, cho thấy tên lửa này đang trong giai đoạn lắp ráp. Theo United24media, Flamingo đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, đánh dấu bước tiến lớn trong chương trình quốc phòng của Ukraine.

Nhiếp ảnh gia Lukatsky, làm việc cho hãng thông tấn AP, tiết lộ rằng hệ thống này được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách vượt quá 3.000 km. Dù thông số kỹ thuật chính thức chưa được công bố, thiết kế của Flamingo được cho là tương đồng với hệ thống FP-5 do Milanion Group (Anh) giới thiệu tại triển lãm quốc phòng IDEX-2025 ở Abu Dhabi.

Hệ thống FP-5 sở hữu đầu đạn nặng 1.000 kg, tầm bắn tối đa 3.000 km, trọng lượng phóng khoảng 6 tấn, sải cánh cố định dài 6 mét, tốc độ tối đa 900 km/h, và tích hợp hệ thống dẫn đường vệ tinh chống tác chiến điện tử. Các nhà quan sát nhận định Flamingo có thể mang các thông số tương tự, dù chưa có xác nhận chính thức từ Ukraine.

Khả năng tấn công tầm xa và chiến lược quốc phòng

Tên lửa Flamingo được đánh giá là một vũ khí “khó nhằn” với khả năng tránh radar mặt đất và hoạt động hiệu quả trên địa hình phức tạp. Theo Avia.pro, tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả vùng Siberia xa xôi, khiến nó trở thành mối đe dọa đáng gờm đối với các hệ thống phòng thủ.

Trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công, Ukraine đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí nội địa để giảm phụ thuộc vào hỗ trợ từ phương Tây. Tờ The Kyiv Independent ngày 18/8/2025 cho biết, việc phát triển các loại vũ khí tầm xa như Flamingo là yếu tố then chốt trong chiến lược phòng thủ của Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky từng thông báo vào tháng 11/2024 rằng Ukraine đã sản xuất 100 tên lửa đầu tiên. Đến ngày 16/4/2025, ông cho biết hơn 40% vũ khí sử dụng ở tiền tuyến do Ukraine tự sản xuất, bao gồm 95% thiết bị bay không người lái (UAV).

Lịch sử phát triển tên lửa của Ukraine

Chương trình tên lửa của Ukraine đã đạt nhiều thành tựu đáng chú ý. Tên lửa chống hạm Neptune, ra mắt năm 2020, gây tiếng vang khi đánh chìm tuần dương hạm Moskva của Nga vào tháng 4/2022. Các phiên bản nâng cấp của Neptune sau đó được điều chỉnh để tấn công mục tiêu mặt đất với tầm bắn xa hơn.

Ngoài ra, Ukraine đã phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật Grim-2 (tầm bắn 500 km) và một loại tên lửa đạn đạo mới “lớn hơn ATACMS” với tầm bắn khoảng 300 km, đầu đạn nặng trên 400 kg. Tên lửa này đã được sử dụng trong thực chiến, thể hiện độ chính xác cao hơn so với các mẫu thời Liên Xô.

Tháng 6/2025, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan hoàn tất thử nghiệm chiến đấu và bắt đầu sản xuất hàng loạt. Ukraine cũng phát triển tên lửa lai thiết bị bay không người lái Palianytsia, mở rộng kho vũ khí nội địa. Những tiến bộ này cho thấy nỗ lực không ngừng của Ukraine trong việc củng cố năng lực quốc phòng trước các thách thức chiến lược.

Theo Báo Tin Tức