Công an Hà Nội khởi tố 3 đối tượng trộm 138 máy tính tại sân bay Nội Bài, lợi dụng sơ hở quản lý kho hàng, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trộm máy tính sân bay Nội Bài: Hành vi trộm cắp tinh vi

Nguyễn Văn Thái, 25 tuổi, trú tại xã Sóc Sơn, phát hiện lỗ hổng trong quản lý kho hàng tại sân bay Nội Bài. Thái lên kế hoạch trộm cắp và rủ Nguyễn Mạnh Hoàng, 21 tuổi, cùng quê, tham gia. Rạng sáng 30/6, Thái lái ô tô chở Hoàng đến khu vực kho hàng. Cả hai sử dụng dao nhọn để rạch 14 kiện hàng. Họ lấy đi tổng cộng 138 máy tính giá trị cao. Hành vi này được thực hiện nhanh chóng, có tổ chức. Công an xác định Thái là người khởi xướng vụ trộm cắp. Cơ quan điều tra đã khởi tố Thái và Hoàng về tội trộm cắp tài sản. Vụ việc gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp tại sân bay.

Trộm máy tính sân bay Nội Bài: Tiêu thụ hàng trộm cắp

Sau khi trộm được số máy tính, Thái liên hệ Nguyễn Hồng Sơn, 29 tuổi, trú tại xã Nội Bài. Sơn đồng ý tiêu thụ số tài sản này với giá 1,82 triệu đồng mỗi máy. Tuy nhiên, Sơn chỉ báo với Thái giá bán là 1,4 triệu đồng/máy. Hành động này giúp Sơn hưởng khoản chênh lệch đáng kể. Ngoài ra, Sơn còn nhận thêm 20% tổng số tiền bán. Hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp của Sơn bị phát hiện. Công an TP Hà Nội đã khởi tố Sơn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội. Vụ việc cho thấy sự phối hợp tinh vi giữa các đối tượng.

Biện pháp ngăn ngừa tại sân bay Nội Bài

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ trộm, Đồn Công an Sân bay Nội Bài phối hợp với Công an TP Hà Nội. Họ nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Thái, Hoàng và Sơn bị khởi tố theo đúng quy định pháp luật. Công an khuyến cáo các doanh nghiệp tại sân bay Nội Bài tăng cường quản lý. Các đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ khâu xuất nhập hàng hóa. Việc giám sát kỹ lưỡng giúp giảm thiểu nguy cơ trộm cắp. Công an cũng đề nghị doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ tài sản. Các biện pháp này nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai.

Theo: Khai Mở