Mưa hơn 200 mm gây ngập lụt, sạt lở ở Bắc Ninh và Thái Nguyên, chia cắt nhiều khu vực, giao thông ách tắc, nguy cơ lũ quét tiếp tục tăng cao.

Diễn biến mưa lũ tại Bắc Bộ

Lượng mưa lớn bất thường

Từ đêm 20/8, trung du và miền núi Bắc Bộ hứng mưa to 50-120 mm, có nơi trên 250 mm do tác động gió đông nam kết hợp không khí lạnh.

  • Sơn Động (Bắc Ninh) ghi nhận 243 mm.
  • Nhất Hòa (Lạng Sơn) đạt 123 mm.
  • Bắc Quang (Tuyên Quang) 113 mm.

Lũ trên sông Lục Nam tại Cẩm Đàn, Chũ dâng 2-8 m, đạt mức báo động 1-2.

Tình hình tại Bắc Ninh

Nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực bị chia cắt:

  • Tây Yên Tử: 16/16 ngầm tràn ngập sâu, 3 thôn cô lập.
  • Thôn Thống Nhất: nước đã tràn vào nhà dân.
  • Các xã Sơn Động, Yên Định, Tuấn Đạo, Đại Sơn: nhiều tuyến đường ngập, đất đá tràn xuống.

Quốc lộ 31 và tỉnh lộ 291 ghi nhận sạt lở nghiêm trọng, giao thông ách tắc.

Tình hình tại Thái Nguyên

Tại Thái Nguyên, mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố trung tâm phường Bắc Kạn, khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Dự báo thời tiết trong những ngày tới

Mưa lớn còn tiếp diễn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia:

  • Từ nay đến hết 22/8, khu vực tiếp tục có mưa 50-120 mm, có nơi trên 250 mm.
  • Khả năng xảy ra mưa cực đoan trên 100 mm/3 giờ.
  • Nguy cơ lũ dâng trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.

Đỉnh lũ thượng lưu đạt báo động 1-2, hạ lưu đạt báo động 1 hoặc cao hơn.

Cảnh báo sạt lở, lũ quét

Nguy cơ thiên tai ở mức cao tại nhiều xã:

  • Thái Nguyên: Chợ Mới, Dân Tiến, Kim Phượng, La Hiên, Quang Sơn, Thần Sa, Tràng Xá, Võ Nhai…
  • Lạng Sơn: Nhất Hòa, Tân Thành, Vũ Lễ, Xuân Dương, Yên Bình…
  • Bắc Ninh: Kiên Lao, Sơn Động…

Theo: vnExpre