Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 mang tên quốc tế Kajiki đang tăng tốc và mạnh dần, có khả năng đạt cấp 12-13, giật cấp 15 khi tiến sát đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Vị trí và diễn biến của bão số 5 – Kajiki

Lúc 13h ngày 23/8, tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc – 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió vùng gần tâm đạt cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/giờ.

Dự báo đến 13h ngày 24/8, bão sẽ ở trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 14. Đến chiều 25/8, bão áp sát vùng ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đạt cường độ cấp 12, giật cấp 15 trước khi đi vào đất liền và suy yếu dần trên khu vực Trung Lào.

Khu vực nguy hiểm và mức độ rủi ro thiên tai

Vĩ tuyến: từ 16,0° đến 20,0° Vĩ Bắc

Kinh tuyến: từ 108,0° đến 117,0° Kinh Đông

Trong đó, Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Quảng Trị – Huế và vịnh Bắc Bộ nằm trong khu vực nguy hiểm, được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 3-4.

Ảnh hưởng trên biển và ven bờ

Biển Đông và Hoàng Sa: gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; sóng cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Từ Thanh Hóa đến Huế: từ trưa 24/8 có gió mạnh cấp 6-8, sau tăng lên 9-10, gần tâm bão cấp 11-13, giật 15; sóng cao 6-8 m.

Bắc vịnh Bắc Bộ: gió cấp 6-7, giật 9, sóng cao 2-4 m.

Ven biển Ninh Bình – Quảng Trị: nước dâng 0,5 – 1,2 m, nhiều nơi nguy cơ ngập úng do kết hợp mưa lớn và thủy triều.

Mưa lớn diện rộng và cảnh báo ngập úng

Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và các tỉnh Thanh Hóa – Huế có mưa lớn 100-150 mm, có nơi trên 250 mm.
Riêng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, mưa rất to 150-300 mm, có điểm trên 600 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng nghiêm trọng.
Cảnh báo an toàn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo tuyệt đối không để tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, tàu du lịch, tàu vận tải hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các tuyến đê, kè và đường ven biển có nguy cơ bị sóng lớn, nước dâng uy hiếp.

Theo: Người Lao Động