Lão nông giao nộp tượng thần khỉ chưa được thưởng

Chưa khen thưởng lão nông giao nộp cổ vật tượng thần khỉ hơn 800 năm tuổi, ông Dương Đình Lục ở Quảng Ngãi vẫn chưa nhận được khoản thưởng theo quy định.
- Những lợi ích đối với sức khỏe khi ăn hành tím muối chua trong mùa hè
- Giá vàng lập kỷ lục mới, dự báo ra sao sau tuần tăng mạnh?
- Triều Tiên công bố 101 binh sĩ tử trận khi hỗ trợ Nga tại Ukraine
Lão nông giao nộp cổ vật tượng thần khỉ cho nhà nước
Tháng 7/2023, ông Dương Đình Lục, một lão nông ở xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), đã tự nguyện giao nộp tượng thần khỉ Hanuman cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, bức tượng được các nhà sưu tầm ngỏ ý mua với giá 2 tỷ đồng, nhưng ông từ chối để giữ gìn cổ vật cho quốc gia.
Bức tượng bằng đá sa thạch, cao 84 cm, nặng 150 kg, được xác định có niên đại thế kỷ XI-XII. Đây là cổ vật có giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt.
Cổ vật tượng thần khỉ đã được công nhận giá trị
Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi sau đó tiếp nhận để nghiên cứu, trưng bày. Tượng thần khỉ Hanuman được đánh giá có giá trị khảo cổ, góp phần bổ sung tư liệu nghiên cứu về văn hóa Chăm Pa xưa.
Mới đây, ngày 20/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành khen thưởng cho ông Lục theo Nghị định 77 của Chính phủ.
Quy định chi thưởng cổ vật đã có nhưng chưa thực hiện

Theo Điều 94, Nghị định 77, cá nhân giao nộp tài sản là cổ vật sẽ được thưởng theo phương pháp lũy thoái từng phần, từ 30% cho giá trị đến 10 triệu đồng, đến 0,5% cho phần giá trị vượt quá 10 tỷ đồng.
Tuy nhiên, dù đã gần hai năm, ông Lục vẫn chưa nhận được phần thưởng. Gia đình ông vốn làm nông, cuộc sống khó khăn, nên khoản hỗ trợ này rất có ý nghĩa.
Trường hợp của ông Lục đặt ra yêu cầu đẩy nhanh việc định giá và thực hiện khen thưởng, nhằm khuyến khích người dân gìn giữ, giao nộp cổ vật thay vì để rơi vào tay giới buôn bán.
Theo: Dân trí