Nhiều học sinh lớp 1 đang phải gồng mình giải Toán nâng cao, thuộc bảng cửu chương, viết chữ như in… khiến các em mệt mỏi, chán học và thậm chí bật khóc ngay từ những ngày đầu đến trường.

Học sinh lớp 1 chịu áp lực học trước tuổi

Chia sẻ của một phụ huynh tại Hà Nội cho thấy, con gái của em họ chị – vừa hoàn thành lớp 1 ở một trường tư thục nổi tiếng – đã phải học vượt chương trình ngay từ năm đầu tiên tiểu học.
Không chỉ học thuộc bảng cửu chương, cháu còn phải giải Toán có lời văn khó, làm các dạng nâng cao. “Nhiều hôm con mệt quá, vừa làm bài vừa khóc. Con học tốt nhưng chủ yếu vì bị ép, chứ không có niềm vui học tập”, phụ huynh này cho biết.

Trong khi đó, con gái chị – học ở một trường công lập bình thường – chỉ học đúng chương trình quy định: cộng, trừ trong phạm vi 10 rồi 100, tập đọc, tập viết, kể chuyện. Giáo viên không đặt nặng thành tích mà khích lệ học sinh theo khả năng. Nhờ vậy, bé luôn hào hứng đến lớp, vui vẻ chia sẻ chuyện học tập với cha mẹ.

Trẻ lớp 1 có thật sự cần học bảng cửu chương?

Theo nhiều phụ huynh, việc buộc học sinh lớp 1 học thuộc bảng cửu chương, làm bài nâng cao, giải Toán nhân chia là vượt quá khả năng của trẻ 6 tuổi – độ tuổi vừa rời mầm non, còn đang làm quen với môi trường tiểu học.
Nếu phải chạy theo chương trình nâng cao quá sớm, trẻ dễ chán học, sợ học, học vẹt để đối phó, hoặc mất tự tin ngay từ những năm đầu đến trường.

Điều trẻ cần ở bậc tiểu học

Chuyên gia giáo dục nhiều lần nhấn mạnh: lớp 1 là giai đoạn trẻ cần được phát triển tư duy tự nhiên thông qua những hoạt động học tập nhẹ nhàng, học cách tự phục vụ, rèn giao tiếp, hình thành niềm vui với việc học.
Một nền tảng vững chắc không đến từ việc học trước tuổi, mà từ sự đồng hành của phụ huynh và sự khích lệ đúng cách của thầy cô.
“Trẻ được gieo mầm niềm vui học tập ngay từ đầu chắc chắn sẽ tiến xa hơn nhiều so với việc bị cuốn vào cuộc đua thành tích quá sớm”, một phụ huynh khẳng định.

Theo: VnExpress