Ấn Độ nhập cá rô phi Việt Nam gấp 47 lần, mở cơ hội xuất khẩu

Nửa đầu 2025, Ấn Độ tăng nhập thủy sản Việt Nam, cá rô phi đông lạnh chi tiêu gấp 47 lần so với cùng kỳ. Bảy tháng, kim ngạch đạt 11,4 triệu USD, tăng 41,6%, mở cơ hội cho ngành nhưng đòi hỏi doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn an toàn.
- Cuộc sống “như ngày tận thế” ở Gaza khi nạn đói bùng phát
- Việt Nam đẩy nhanh đàm phán tín dụng cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
- YouTuber, TikToker làm phiền vụ ‘vợ nhặt’, công an Đồng Tháp cảnh báo
Nội dung chính
Xu hướng xuất khẩu sang Ấn Độ
Theo Cục Hải quan, bảy tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang Ấn Độ đạt 11,4 triệu USD. Mức tăng đạt 41,6% so với cùng kỳ 2024.
Các mặt hàng tăng mạnh
Cá tra đông lạnh giữ tỷ trọng lớn nhất. Sản lượng tăng 18,1% và trị giá tăng 27,5%. Tôm đông lạnh tăng bứt phá. Lượng tăng hơn 2.492% và giá trị gần 814% so với cùng kỳ. Cá ngừ đông lạnh tăng gần 278% về lượng và 266% về trị giá. Cá cơm khô tăng 119% về lượng và 116% về trị giá. Mực đông lạnh tăng 1.400% về lượng và 200% về trị giá.
Cá rô phi bứt phá
Nửa đầu năm, Ấn Độ chi mua cá rô phi Việt Nam gấp gần 47 lần so với cùng kỳ. Cá rô phi đông lạnh tăng hơn 3.900% về lượng và gần 4.600% về trị giá, trở thành mặt hàng bứt phá nhất.
Vị thế và chiến lược thị trường
Theo ITC, bốn tháng đầu 2025, Việt Nam là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ hai về lượng cho Ấn Độ. Về giá trị, Việt Nam đứng thứ tư. Mở rộng thị trường Ấn Độ giúp ngành giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Bối cảnh Mỹ áp thuế đối ứng 20% với hàng Việt Nam càng cho thấy nhu cầu đa dạng hóa.
Yêu cầu tiêu chuẩn để giữ đà tăng
Doanh nghiệp cần tuân thủ chặt các yêu cầu về an toàn thực phẩm và dư lượng kháng sinh. Cơ sở chế biến phải đăng ký, truy xuất nguồn gốc và duy trì hệ thống quản lý chất lượng. Đáp ứng tốt các tiêu chuẩn sẽ giữ đà tăng trưởng bền vững tại Ấn Độ.
Theo: Khai Mở