Ngày 27-8, nhiều sự kiện quốc tế nổi bật thu hút sự chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “chiến tranh kinh tế” với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cập khả năng hội đàm với Moscow tại nước thứ ba, trong khi Mỹ dự báo nguồn thu thuế quan kỷ lục. Ngoài ra, Iran và châu Âu tái khởi động đàm phán hạt nhân để ngăn trừng phạt.

Ông Trump cảnh báo “chiến tranh kinh tế” với Nga

Ngày 26-8, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nếu Nga không chấp nhận ngừng bắn ở Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Đây sẽ không phải là một Thế chiến, mà là một cuộc chiến kinh tế, và sẽ rất tồi tệ cho Nga”.

Ông Trump kêu gọi tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, song phía Kremlin cho biết chưa có kế hoạch. Ông cũng ám chỉ “ông Zelensky không hẳn vô tội”, cho thấy sự phức tạp của xung đột.

Washington và châu Âu đang thảo luận gói đảm bảo an ninh cho Kiev, bao gồm viện trợ không quân và tình báo. Cùng lúc, ông Trump cân nhắc áp thuế 25% với hàng hóa từ Ấn Độ vì nước này vẫn mua dầu Nga.

Ông Zelensky nêu địa điểm hội đàm tiềm năng

Trong thông điệp ngày 26-8, Tổng thống Zelensky cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia vùng Vịnh hoặc một số nước châu Âu có thể là nơi tổ chức đàm phán với Nga.

Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng “ở mức tối đa”, nhưng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Moscow chưa có kế hoạch. Zelensky nhấn mạnh đối thoại chỉ diễn ra khi có sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ và sức ép trừng phạt đủ mạnh buộc Nga phải tham gia.

Ngày 25-8, ông đã thảo luận với đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg về khả năng này.

Mỹ dự báo thu thuế quan vượt 500 tỉ USD/năm

Toàn cảnh cuộc hộp nội các ở Nhà Trắng ngày 26-8 (Ảnh: Khai Mở)

Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nguồn thu từ thuế nhập khẩu có thể vượt 500 tỉ USD/năm, thậm chí tiệm cận 1.000 tỉ USD.

Ông Bessent thừa nhận dự báo cũ 300 tỉ USD là quá thấp. Riêng tháng 7, Mỹ thu 21 tỉ USD thuế nhập khẩu, gấp ba lần cùng kỳ. Đến ngày 22-8, số thu tháng 8 đạt 29,6 tỉ USD.

Khoản thu này giúp giảm phần nào thâm hụt ngân sách, vốn dự báo tăng thêm 3.400 tỉ USD trong 10 năm tới do chính sách cắt giảm thuế và tăng chi tiêu.

Ông Trump muốn khôi phục án tử hình ở Washington

Cũng ngày 26-8, ông Trump tuyên bố chính phủ sẽ yêu cầu áp dụng án tử hình với các vụ án giết người ở thủ đô Washington. Ông cho rằng đây là “biện pháp răn đe mạnh mẽ” trong bối cảnh an ninh trật tự phức tạp.

Dù Washington đã bãi bỏ án tử, luật liên bang vẫn cho phép áp dụng trong các trường hợp đặc biệt. Bộ Tư pháp dưới thời Trump cũng đã khôi phục thi hành án tử, thể hiện quan điểm cứng rắn “luật pháp và trật tự”.

Iran và châu Âu nối lại đàm phán hạt nhân

Ngày 26-8, Iran gặp đại diện Anh, Pháp, Đức tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tránh nguy cơ tái áp đặt trừng phạt theo thỏa thuận hạt nhân 2015.

Tehran kêu gọi “dành không gian cho ngoại giao” và cho biết sẽ tiếp tục trao đổi. Trong khi đó, châu Âu cảnh báo sẽ kích hoạt cơ chế “snapback” vào cuối tháng 8 nếu Iran không hạn chế làm giàu uranium.

Iran khẳng định động thái này “không có cơ sở pháp lý”. Theo thỏa thuận, cơ chế “snapback” chỉ có hiệu lực đến tháng 10. Sau đó, các lệnh trừng phạt của LHQ sẽ được dỡ bỏ vĩnh viễn.

Financial Times cho biết châu Âu muốn gia hạn, nhưng Iran bác bỏ và đang phối hợp cùng Nga, Trung Quốc để ngăn chặn.

Theo: Khai Mở