Bộ Công an cho biết, tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra 163 vụ việc liên quan, khởi tố 91 vụ với 237 bị can, bảo vệ được 336 nạn nhân. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, con số này đã tăng lên 120 vụ khởi tố, 72 vụ xét xử với 237 bị cáo. Những kết quả trên cho thấy nỗ lực không ngừng của ngành công an trong việc bảo vệ người yếu thế trước tội phạm nguy hiểm.

Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia

Một trong những chuyên án nổi bật được Bộ Công an triển khai là vụ triệt phá đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại, do người nước ngoài cầm đầu. Đường dây này được tổ chức tinh vi, sử dụng mạng xã hội để tuyển chọn, chia nhỏ từng công đoạn nhằm tránh sự phát hiện. Theo cơ quan chức năng, đường dây đã thực hiện khoảng 100 ca “đẻ thuê”, thu lợi bất chính với số tiền lớn. Đáng chú ý, 11 trẻ sơ sinh đã được giải cứu an toàn, trả lại sự sống và quyền lợi chính đáng cho các em.

Sự việc cho thấy tội phạm mua bán người không chỉ dừng lại ở buôn bán phụ nữ, trẻ em mà còn mở rộng sang lĩnh vực mang thai hộ vì lợi nhuận. Việc triệt phá thành công chuyên án thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc ngăn chặn các đường dây xuyên quốc gia, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao ý thức cảnh giác.

Xét xử nghiêm minh các vụ mua bán trẻ sơ sinh

Không chỉ dừng ở điều tra, cơ quan tư pháp cũng đã đưa nhiều vụ án ra xét xử công khai. Tháng 7 vừa qua, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy – kẻ cầm đầu – bị tuyên phạt 24 năm tù với hai tội danh: “mua bán người dưới 16 tuổi” và “làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức”. Các đồng phạm còn lại nhận mức án từ 12 đến 15 năm tù.

Việc xét xử nghiêm minh đã thể hiện sự cứng rắn của pháp luật trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Đây cũng là lời cảnh báo cho những kẻ đang có ý định tham gia hoặc tiếp tay cho loại tội phạm này. Đồng thời, phán quyết mạnh mẽ cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào nỗ lực phòng chống tội phạm của các cơ quan chức năng.

Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả phòng ngừa

Trước thực tế trên, Bộ Công an xác định công tác phòng chống mua bán người là nhiệm vụ lâu dài và cần có sự phối hợp đồng bộ. Bên cạnh đấu tranh trực tiếp, ngành công an đang tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định pháp luật để khép kín hành lang pháp lý. Những chính sách mới không chỉ nhằm trừng trị nghiêm khắc mà còn hướng đến bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, lực lượng công an tăng cường quản lý cư trú, kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra các cơ sở dễ bị lợi dụng để mua bán người. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để người dân nhận thức rõ thủ đoạn tinh vi của tội phạm, từ đó chủ động phòng tránh. Mục tiêu là từng bước ngăn chặn từ gốc, không để loại tội phạm này có cơ hội bùng phát.

Theo: Nhân Dân