Phòng không Ukraine đang đứng trước nguy cơ “thủng lưới” khi Mỹ chậm bàn giao viện trợ quân sự, khiến kho tên lửa phòng thủ có thể cạn kiệt trong bối cảnh Nga tăng cường các đòn tập kích với quy mô ngày càng lớn và tần suất dày đặc.

Mỹ chậm viện trợ vũ khí phòng không

Theo Financial Times ngày 8/9, các quan chức phương Tây và Ukraine thừa nhận nguồn cung đạn dược cho Kiev trở nên bất ổn trong nhiều tháng qua, đặc biệt sau khi Lầu Năm Góc hồi tháng 6 ban hành chỉ thị khiến quá trình chuyển giao viện trợ diễn ra không đều đặn và ít hơn dự kiến. Một nguồn tin am hiểu cảnh báo: “Đó chỉ là còn vấn đề thời gian” trước khi phòng không Ukraine cạn kiệt tên lửa nếu Nga duy trì cường độ tập kích hiện tại.

Mỹ hiện chủ yếu cung cấp tên lửa phòng không cho Ukraine thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) – một chương trình cho phép Lầu Năm Góc mua trực tiếp vũ khí từ các nhà sản xuất quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, việc sản xuất theo lô đã dẫn đến khoảng trống giữa các đợt bàn giao, khiến Kiev đối mặt nhiều rủi ro phòng thủ.

Nga gia tăng cường độ tập kích

Ngày 7/9, Nga tiến hành đợt tập kích hiệp đồng được đánh giá là lớn nhất kể từ đầu chiến sự, huy động 810 máy bay không người lái (UAV) tự sát, nhiều phi cơ mồi bẫy cùng 13 tên lửa các loại. Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết 54 UAV và 9 tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không, đánh trúng 33 mục tiêu.

Tần suất tập kích của Nga tiếp tục leo thang trong năm nay. Trung bình mỗi tháng mùa hè, Moscow triển khai khoảng 5.200 UAV tự sát tầm xa nhằm vào Ukraine. Giới phân tích dự đoán Nga có thể sẽ tăng cường nhắm vào hạ tầng năng lượng trong mùa thu – đông, tạo thêm áp lực phòng thủ lớn hơn cho Kiev.

Bệ phóng Patriot tại một địa điểm không công bố ở Ukraine tháng 8/2024. (Ảnh: AFP)

Kho tên lửa Ukraine tiêu hao nhanh chóng

Quan chức Ukraine cho biết, lượng lớn tên lửa phòng không đã được sử dụng để chống đỡ các đợt tấn công mùa hè. Trong khi đó, Lầu Năm Góc từ đầu tháng 6 đã tạm đình chỉ chuyển giao vật tư liên quan đến 10 hệ thống vũ khí then chốt cho Ukraine, bao gồm tên lửa PAC-3 của tổ hợp Patriot, FIM-92 Stinger, hơn 100 quả đạn AIM-120 dành cho NASAMS và cả vũ khí hỗ trợ tiêm kích F-16.

Elbridge Colby, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, từng cảnh báo trong bản ghi nhớ gửi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng kho vật tư quân sự của Mỹ có nguy cơ “bị cạn kiệt” nếu tiếp tục đáp ứng tốc độ viện trợ cho Ukraine.

Thách thức phòng thủ của Kiev

“Những trận tập kích quy mô lớn của Nga buộc Ukraine tiêu hao đạn phòng không nhanh hơn nhiều so với năng lực chuyển giao của Mỹ và đồng minh”, một quan chức phương Tây thừa nhận. Việc Mỹ chậm bàn giao vũ khí khiến Kiev đối diện viễn cảnh lưới phòng không ngày càng mỏng manh, trong khi Moscow không ngừng gia tăng áp lực quân sự.

Theo: Financial Times, AFP, AP