Ngôi mộ tổ của dòng họ P.K. nằm án ngữ giữa tuyến đường nội bộ, thuộc dự án Khu dân cư mới đường 390 (xã Hà Tây, TP Hải Phòng), đã khiến hạ tầng bị chia cắt và tiến độ công trình bị ảnh hưởng. Đây là lý do chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và thúc đẩy di dời trong năm nay.

Tâm linh và bất đồng dòng họ gây trì hoãn

Ông Trần Văn Tâm – Chủ tịch UBND xã Hà Tây – cho biết chính quyền xã Thanh Hải (trước khi sáp nhập) đã nhiều lần họp với dòng họ Phạm Khắc nhằm đưa ra phương án di dời ngôi mộ tổ. Tuy nhiên, vì đây là nơi thờ cúng tổ tiên, tâm linh chi phối mạnh, nên dòng họ không đồng thuận việc di chuyển. Do đó, ngôi mộ vẫn phải giữ nguyên vị trí giữa đường, dù gây chia cắt đất dự án và ảnh hưởng lưu thông.

Bên cạnh đó, trong phạm vi dự án cũng còn bốn ngôi mộ khác chưa được giải phóng, tổng cộng là năm ngôi mộ chưa di dời. Điều này buộc chủ đầu tư và chính quyền phải giữ lại lối đi riêng quanh khu vực, làm chậm tiến độ thi công và gây khó khăn trong hoàn thiện hạ tầng dự án.

Tạm dừng giao thông và chỉ đạo giải phóng mặt bằng

Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh các tai nạn đáng tiếc, UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo tạm dừng lưu thông tại khu vực ngôi mộ. Đồng thời, xã Hà Tây lập rào chắn bằng tôn để bảo vệ hiện trường và người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9, nhằm bàn giao sạch mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục thi công. Các sở, ngành tiếp tục được giao nhiệm vụ giám sát, đôn đốc xã Hà Tây thực hiện đúng và đủ quy trình, tuân thủ pháp luật về đất đai và thi công dự án.

Sự tình ngôi mộ nằm giữa lòng đường không chỉ là câu chuyện kỹ thuật thi công mà còn là khúc mắc giữa phát triển hạ tầng và tôn trọng giá trị văn hóa – tâm linh. Chính quyền đang phối hợp chặt chẽ với dòng họ, xã hội và các ngành liên quan để xử lý sự việc một cách nhân văn, hiệu quả và khéo léo, nhằm không chỉ đảm bảo tiến độ dự án mà còn giữ vững niềm tin của người dân.

Theo: Báo Dân trí