Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đầy ẩn ý trước sự kiện “UAV xâm nhập Ba Lan”, một vụ việc được coi là bước leo thang nguy hiểm trong xung đột Nga – Ukraine và quan hệ Nga – NATO.

Trump lên tiếng sau sự cố UAV tại Ba Lan

Ngày 10/9, trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump viết: “Chuyện gì xảy ra với việc UAV vi phạm không phận Ba Lan vậy? Chúng ta bắt đầu thôi.”
Phát biểu ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều ẩn ý này cho thấy sự quan ngại từ Washington về nguy cơ an ninh leo thang, đồng thời khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các đồng minh châu Âu.

Trước đó, ông Trump cũng đã điện đàm với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, tái khẳng định “sự đoàn kết của đồng minh” và thảo luận khả năng triển khai thêm khí tài để tăng cường phòng thủ khu vực biên giới.

Binh sĩ Ba Lan tuần tra trên đường sau vụ xâm nhập UAV, thể hiện mức độ nghiêm trọng và đáp trả quân sự mạnh mẽ. (Ảnh: Sưu tầm)

Ba Lan kích hoạt Điều 4 NATO

Đêm 9/9 – rạng sáng 10/9, quân đội Ba Lan, với sự hỗ trợ của đồng minh NATO, đã bắn hạ 19 UAV khả nghi xâm nhập không phận, trong bối cảnh Nga tiến hành đợt không kích quy mô lớn vào Ukraine.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo kích hoạt cơ chế tham vấn khẩn theo Điều 4 của Hiệp ước NATO, nhằm tham khảo ý kiến và phối hợp ứng phó với mối đe dọa an ninh.

Đây là lần đầu tiên NATO khai hỏa trực tiếp để bảo vệ không phận một thành viên kể từ khi chiến sự Nga – Ukraine nổ ra.

Phản ứng từ Nga và NATO

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc, khẳng định không có chiến dịch UAV nào vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine và cho rằng Ba Lan cần “cung cấp bằng chứng”.
Ngược lại, NATO coi sự cố này là dấu mốc cho thấy sự cần thiết phải tăng cường năng lực phòng thủ ở sườn Đông châu Âu. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh sự kiện là minh chứng cho năng lực phản ứng nhanh và quyết đoán của liên minh.

Ba Lan đang cân nhắc đề xuất Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại biên giới với Ukraine, hiện do Đức vận hành. Warsaw cũng thúc đẩy tiến độ bàn giao chiến đấu cơ F-35 (dự kiến năm 2026) để sớm hiện đại hóa lực lượng không quân.
Trong khi đó, Tướng Keith Kellogg – đặc phái viên Ukraine của chính quyền Trump – đã có mặt tại Ba Lan để phối hợp theo dõi tình hình.

Song song với sự cố UAV, Nga vừa phát động cuộc không kích lớn nhất từ đầu chiến sự vào Ukraine, khiến Mỹ và EU cân nhắc các gói trừng phạt bổ sung.
Ông Trump cho biết sẵn sàng đưa ra “giai đoạn hai” của các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva, song chưa công bố cụ thể. Trước đó, Washington đã áp một số hạn chế thương mại liên quan đến các giao dịch năng lượng với Nga.

 Theo: Dân trí.