Mỹ áp thuế 25% với các nước giao thương cùng Iran theo tuyên bố của Trump
Ông Trump tuyên bố Mỹ áp thuế 25% với mọi quốc gia làm ăn cùng Iran, trong bối cảnh Tehran đối mặt biểu tình nghiêm trọng.
- Đại dương nóng lên kỷ lục, hồi chuông cảnh báo mới của biến đổi khí hậu
- Nghịch lý giáo viên hợp đồng lâu năm vẫn ngoài biên chế
- 24 giờ truy vết thủ phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng
Thuế quan trở thành công cụ gây sức ép mới của Washington
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố biện pháp thuế mới liên quan Iran. Theo đó, quốc gia giao thương với Iran sẽ chịu thuế 25% khi làm ăn với Mỹ. Quyết định được công bố trên Truth Social. Washington đang đánh giá phản ứng trước khủng hoảng tại Iran.
Ông Trump cho biết thuế có hiệu lực ngay lập tức. Nghĩa vụ thuế thuộc về các nhà nhập khẩu Mỹ. Ông nhấn mạnh lệnh áp thuế là không thể đảo ngược. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa ban hành văn bản pháp lý cụ thể. Cơ sở pháp lý của quyết định vẫn chưa rõ ràng.
Iran từ lâu chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Trung Quốc, UAE và Ấn Độ là các đối tác xuất khẩu lớn của Tehran. Chưa có thông tin liệu tất cả đối tác Iran đều chịu ảnh hưởng. Nhà Trắng hiện từ chối đưa ra bình luận chính thức.
Chính sách thuế có thể làm tăng chi phí thương mại toàn cầu. Doanh nghiệp Mỹ sẽ gánh chi phí nhập khẩu cao hơn. Trong nhiệm kỳ hai, ông Trump thường xuyên dùng thuế quan để gây sức ép. Các quốc gia liên quan đối thủ Mỹ thường là mục tiêu chính.
Bất ổn tại Iran và lựa chọn đối ngoại của Mỹ
Iran đang đối mặt làn sóng biểu tình lớn nhất nhiều năm. Nguyên nhân ban đầu đến từ khó khăn kinh tế nghiêm trọng. Phong trào dần chuyển thành yêu cầu thay đổi chế độ. HRANA xác nhận 599 người đã thiệt mạng từ cuối tháng 12.
Iran từng xảy ra xung đột ngắn ngày với Israel. Mỹ đã không kích một số cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6. Ông Trump cho biết Mỹ vẫn duy trì liên lạc với Tehran. Washington cũng tiếp xúc với phe đối lập Iran.
Phát ngôn viên Karoline Leavitt nói ngoại giao vẫn được ưu tiên. Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự nếu cần thiết. Chính sách thuế của ông Trump đang chịu xem xét pháp lý. Tòa án Tối cao Mỹ có thể bác bỏ một số mức thuế.
Iran là thành viên OPEC với mạng lưới thương mại rộng. Năm 2022, Iran xuất khẩu hàng hóa tới 147 đối tác. Số liệu do Ngân hàng Thế giới công bố.
Theo: Khai Mở