CAS tạm đình chỉ án phạt của FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn hoãn thi hành án của Malaysia, cho phép 7 cầu thủ bị nghi gian lận hồ sơ thi đấu trong lúc chờ phán quyết cuối cùng.
- An toàn thực phẩm bị đe dọa bởi hóa chất thủy tinh lỏng
- Virus Nipah Bộ Y tế yêu cầu siết chặt phòng dịch
- Trẻ em tại các căn hộ cao tầng đối mặt với nỗi cô đơn trong không gian sống hiện đạ
Nhóm cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu do nghi vấn làm giả giấy tờ nhập tịch
Vụ việc bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cáo buộc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ nhập tịch cho một nhóm cầu thủ ngoại. Nhóm này bao gồm 7 gương mặt: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Do các sai phạm trong hồ sơ, FIFA đã ban hành lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá đối với các cầu thủ này trong thời hạn 12 tháng.
Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ FAM, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt,. Phán quyết này của CAS có nghĩa là án treo giò của FIFA sẽ tạm thời bị đình chỉ, giúp nhóm cầu thủ trên được phép quay lại sân cỏ ngay lập tức. Họ có thể tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, bao gồm việc thi đấu cho các câu lạc bộ chủ quản cũng như khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia. FAM khẳng định quyết định này sẽ có hiệu lực cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng đối với đơn kháng cáo.
Nguy cơ bị AFC xử thua và áp lực pháp lý đối với bóng đá Malaysia
Việc CAS tạm hoãn án phạt được coi là một “sự giải tỏa” đáng kể cho người hâm mộ và kế hoạch tái thiết đội tuyển của Malaysia (Harimau Malaya) trong ngắn hạn,. Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá quốc gia này vẫn phải đối mặt với áp lực pháp lý rất lớn. FAM nhấn mạnh rằng quá trình kháng cáo chính thức vẫn đang diễn ra và họ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ, tuân thủ mọi quy trình do cơ quan tài phán thể thao quốc tế quy định.
Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang giữ thái độ chờ đợi kết quả phân xử cuối cùng từ CAS trước khi quyết định các hình phạt bổ sung. Một số nguồn tin cho rằng, nếu các sai phạm về giấy tờ được xác nhận là có thật, AFC có thể sẽ xử thua đội tuyển Malaysia trong hai trận đấu gặp Việt Nam và Nepal. Hiện tại, toàn bộ giới chuyên môn và người hâm mộ khu vực đang đổ dồn sự chú ý vào phán quyết cuối cùng của CAS, yếu tố cốt lõi định đoạt tương lai của nhóm cầu thủ nhập tịch cũng như uy tín của bóng đá Malaysia.
Theo: Khai Mở