Ngày 29/1/2026, Điện Kremlin cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Kiev giữ lập trường thận trọng và các bên trung gian quốc tế gia tăng nỗ lực thúc đẩy đối thoại.

Moscow nhắc lại lời mời đối thoại với Tổng thống Zelenskyy

Giới chức Nga ngày 29/1 xác nhận Điện Kremlin đã nhiều lần mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tới Moscow để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Theo người phát ngôn Dmitry Peskov, phía Nga đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Kiev.

Peskov cho biết Moscow không xem xét các địa điểm thay thế vào thời điểm này, đồng thời nhấn mạnh mọi cuộc thảo luận mang tính suy đoán về hình thức hay địa điểm đàm phán đều chưa phù hợp khi chưa có sự đồng thuận từ hai bên.

Nga khẳng định chưa từng từ chối tiếp xúc

Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, cho rằng lập trường của Nga là nhất quán và “hoàn toàn hợp lý”. Ông nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ khép lại cánh cửa đối thoại và sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Zelenskyy nếu phía Ukraine thực sự mong muốn gặp mặt.

Theo Ushakov, các cuộc tiếp xúc tiềm năng đã được đề cập trong các cuộc trao đổi gần đây giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung vào việc đạt được những kết quả cụ thể thay vì các tuyên bố mang tính hình thức.

Ukraine giữ lập trường cứng rắn, đàm phán đối mặt thách thức

Tổng thống Zelenskyy từng bác bỏ lời mời tương tự trong năm 2025, khẳng định ông không thể đến thủ đô của một quốc gia đang tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraine. Kiev hiện vẫn nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết cho hòa bình là Nga phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trong khi đó, Nga yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ khu vực công nghiệp Donbas, điều mà Kiev kiên quyết phản đối. Dù các cuộc gặp ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã được tổ chức tại Abu Dhabi với vai trò trung gian của UAE, giới quan sát nhận định khoảng cách lập trường giữa hai bên vẫn rất lớn, khiến triển vọng hòa bình trong ngắn hạn còn nhiều bất định.

Theo: Khai Mở