Gia Lai: Bắt giữ nghi phạm truy nã trong vụ dùng súng cướp ngân hàng
Hai nghi phạm dùng súng cướp gần 1,9 tỷ đồng tại Gia Lai vừa bị bắt giữ, trong đó có một đối tượng đang bị truy nã về tội giết người từ năm 2018.
- Ukraine sắp nhận khoản vay 90 tỷ euro từ Liên minh châu Âu sau thỏa thuận chung
- Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về thương mại cùng vấn đề Đài
- Elon Musk sáp nhập SpaceX và xAI tạo tập đoàn 1.250 tỷ USD
Thu giữ bốn khẩu súng ngắn và gần một tỷ đồng tiền mặt
Thông tin từ cuộc họp báo sáng ngày 6/2 tại tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công hai nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra vào trung tuần tháng 1 vừa qua. Theo diễn biến sự việc, vào lúc gần 16 giờ ngày 19/1, hai người đàn ông mang theo vũ khí đã xông vào một phòng giao dịch trên đường Trường Chinh, thành phố Pleiku. Tại đây, các đối tượng sử dụng súng để uy hiếp nhân viên và khách hàng, chiếm đoạt số tiền gần 1,9 tỷ đồng trước khi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Sau hơn hai tuần triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5/2, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Phạm Anh Tài, 36 tuổi và Lê Văn Ân, 33 tuổi, cả hai cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi. Khám xét nơi lẩn trốn của các nghi phạm, nhà chức trách thu giữ được bốn khẩu súng ngắn chưa rõ chủng loại, 46 viên đạn, khoảng 930 triệu đồng tiền mặt cùng một số trang sức bằng vàng được xác định là tang vật của vụ án.
Kế hoạch tẩu tán tài sản của nghi phạm giết người đang bị truy nã
Kết quả xác minh lý lịch từ cơ quan điều tra cho thấy nghi phạm cầm đầu là Phạm Anh Tài, còn gọi là Tài “Đen”, vốn là đối tượng đang bị truy nã về hành vi giết người từ sáu năm trước. Theo hồ sơ trinh sát, Tài là đối tượng nguy hiểm, từng sử dụng súng quân dụng trong các vụ án trước đó và luôn sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vụ cướp, từ việc khảo sát địa hình thành phố Pleiku cho đến việc lên phương án tiêu hủy công cụ, phương tiện gây án nhằm tránh sự truy xét.
Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, cả hai đã di chuyển vào TP.HCM để tìm cách tẩu tán tài sản. Trong khi Lê Văn Ân quay về Quảng Ngãi sinh sống để nghe ngóng tình hình thì Phạm Anh Tài tiếp tục lẩn trốn qua nhiều địa điểm cho đến khi bị phát hiện. Về động cơ gây án, các đối tượng thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã bàn bạc và thực hiện vụ cướp ngân hàng nói trên.
Quá trình phối hợp điều tra và xử lý tang vật
Hiện nay, nhà chức trách tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM để mở rộng điều tra vụ án. Trọng tâm của công tác điều tra hiện nay là làm rõ nguồn gốc của số vũ khí nóng bị thu giữ cũng như các mối quan hệ liên quan của nhóm đối tượng này. Đại diện cơ quan chức năng cho biết do tính chất nguy hiểm của đối tượng Tài “Đen”, việc vây bắt đã được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.
Vụ việc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cho đến nay, các đơn vị liên quan vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về mức án cũng như các tình tiết bổ sung liên quan đến hành trình trốn chạy của nghi phạm giết người này.
Theo: Khai Mở