Washington đẩy mạnh đưa khí tài hiện đại đến Manila nhằm củng cố an ninh khu vực
Hoa Kỳ và Philippines cam kết đẩy mạnh việc triển khai các hệ thống tên lửa Mỹ tại Philippines cùng thiết bị bay hiện đại nhằm nâng cao năng lực phòng vệ cho đồng minh.
- Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo châu Âu về ảo tưởng nguy hiểm tại Munich
- Các quốc gia trên thế giới đón Tết Nguyên đán với nhiều phong tục đặc trưng
- Ukraine chịu sức ép đạt thỏa thuận với Nga từ Tổng thống Trump
Khả năng tầm xa của tên lửa Typhon và hệ thống phòng thủ NMESIS
Cuộc Đối thoại Chiến lược song phương lần thứ 12 giữa Mỹ và Philippines vào ngày 16/2 đã đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quân sự. Hai bên khẳng định sẽ tăng cường triển khai các hệ thống tên lửa và máy bay không người lái tiên tiến. Thông tin từ tờ Philippine Daily Inquirer cho biết đây là một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm hiện đại hóa năng lực phòng thủ của Philippines trước những biến động địa chính trị.
Hệ thống Typhon, vốn đã có mặt tại Philippines từ năm 2024, tiếp tục là trọng tâm của sự chú ý. Với khả năng phóng tên lửa Tomahawk, hệ thống này tạo ra một vòng cung phòng thủ và tấn công có phạm vi bao phủ rộng lớn. Trong khi Manila xem đây là công cụ bảo vệ chủ quyền, thì phía Trung Quốc nhận định sự hiện diện của Typhon mang lại những yếu tố gây bất ổn cho cấu trúc an ninh hiện tại.
Năm vừa qua, hệ thống NMESIS chuyên dụng để chống hạm cũng đã được triển khai trong các cuộc tập trận tại Luzon và Batanes. Việc lựa chọn các vị trí chiến lược gần Đài Loan để diễn tập cho thấy mục tiêu nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của liên minh Mỹ – Philippines trong các tình huống khẩn cấp tại vùng biển khu vực.
Hiệp ước phòng thủ chung và sáng kiến hành lang kinh tế Luzon
Vấn đề Biển Đông là nội dung trọng tâm trong các tuyên bố chung của hai nước. Mỹ và Philippines cùng bày tỏ quan ngại về các hành vi gây căng thẳng và tái khẳng định giá trị của Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951. Theo đó, bất kỳ cuộc tấn công nào vào lực lượng của hai bên tại Thái Bình Dương và Biển Đông đều sẽ kích hoạt các điều khoản hỗ trợ quân sự lẫn nhau theo hiệp định đã ký kết.
Về lộ trình sắp tới, hai quốc gia nhất trí duy trì cơ chế đối thoại 2+2 vào năm 2026. Một điểm đáng chú ý khác là việc triển khai Hành lang Kinh tế Luzon, một dự án hợp tác đa phương giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines. Mục tiêu chính là phát triển tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa nối liền các khu vực trọng điểm trên đảo Luzon để thúc đẩy giao thương quốc tế.
Dự án hạ tầng này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần củng cố hậu cần cho các hoạt động phối hợp quân sự. Hành lang kinh tế này đã được chuẩn bị từ cuộc gặp cấp cao năm 2024 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ trong việc hỗ trợ Philippines phát triển toàn diện từ an ninh đến kinh tế.
Theo: Khai Mở