Thanh Hóa điều tra các khoản thu thiếu minh bạch tại hai đơn vị quản lý xe điện Sầm Sơn
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành làm rõ các bất cập trong quản lý xe điện tại khu du lịch Sầm Sơn sau khi nhận được đơn tố cáo của hàng trăm hộ kinh doanh.
- Gia đình Sài Gòn xuyên Việt đón Tết cùng nhà di động 1,5 tỷ đồng
- Trái cây giảm béo: Hiểu đúng vai trò dinh dưỡng để cơ thể nhẹ nhõm sau Tết
- Tòa nhà Ngân hàng Nhà nước TP.HCM và dấu ấn kiến trúc sư Nhà thờ Đức Bà
Hoạt động vận chuyển khách bằng xe điện tại Sầm Sơn hiện do Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27/7 Chiến Thắng tổ chức, quản lý với số lượng gần 400 phương tiện đăng ký. Theo phản ánh của các hộ dân, dù xe điện là tài sản cá nhân do người dân tự đầu tư, nhưng để được hoạt động chở khách, mỗi năm các chủ xe phải nộp cho đơn vị điều hành từ 7 đến 10 triệu đồng trên mỗi phương tiện.
Bất cập trong quản lý và kiến nghị của các hộ kinh doanh
Nhiều hộ dân cho biết, nếu không nộp các khoản tiền này, họ sẽ không được bố trí hoạt động dù phương tiện và người điều khiển đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý. Ngoài ra, các chủ xe còn phản ánh về việc phát sinh nhiều khoản thu nội bộ và phí dịch vụ mà không được giải thích rõ về căn cứ pháp lý, mức thu cũng như mục đích sử dụng. Do thiếu lực lượng quản lý và điều phối chuyên nghiệp, công tác giám sát giá cước, lộ trình và điểm đón trả khách chưa được thực hiện chặt chẽ.
Tình trạng này dẫn đến việc xe điện hoạt động lộn xộn, tranh giành khách, chèo kéo và ép giá diễn ra tại một số khu vực, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và môi trường du lịch địa phương. Trước những sai phạm kéo dài, người dân đã đề nghị cơ quan chức năng tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh xe điện tại đây. Liên quan đến các doanh nghiệp này, trước đó vào ngày 13/2, giám đốc của cả hai công ty là ông Lê Văn Lưu và ông Nguyễn Văn Chiến đã bị khởi tố về tội Trốn thuế với tổng số tiền vi phạm hơn 948 triệu đồng.
Theo: Báo Dân trí