Sữa rửa mặt Rice Milk bị thu hồi do chứa chất bảo quản lạ
Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc sữa rửa mặt Rice Milk Facial Cleanser lô 002 vì chứa nhiều thành phần bảo quản không có trong hồ sơ công bố.
- Thanh Hóa: Khởi tố vụ án giết người sau vụ nổ mìn khiến mười người bị thương
- Xe tải bốc cháy dữ dội khi đang đổ đèo Khánh Lê
- Cảnh báo giò chả nghi chứa hàn the: Chuyên gia chỉ cách nhận biết trước Tết
Phát hiện nhiều chất bảo quản chưa kê khai trong sản phẩm giá rẻ
Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Lào Cai tiến hành lấy mẫu lô sữa rửa mặt Rice Milk Facial Cleanser số 002. Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm chứa Methylparaben và Propylparaben. Đây là hai chất bảo quản hoàn toàn không xuất hiện trong hồ sơ công bố trước đó của doanh nghiệp. Những chất này được tìm thấy trong thành phần thực tế của sản phẩm lưu thông trên thị trường. Sự sai khác này vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý mỹ phẩm hiện hành.
Ngoài ra nguyên liệu Aloe Barbadensis Leaf Juice dùng sản xuất cũng bị phát hiện có vấn đề. Thành phần này chứa Natri benzoate và Kali sorbate nhưng không được kê khai trong phiếu công bố sản phẩm ban đầu. Việc tự ý đưa thêm các hoạt chất bảo quản vào công thức mà không báo cáo gây lo ngại về độ an toàn. Người tiêu dùng có thể đối mặt với các nguy cơ dị ứng da không mong muốn. Cơ quan quản lý kết luận sản phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ gốc.
Lô hàng bị thu hồi được sản xuất vào ngày 22 tháng 9 năm 2024. Đơn vị sản xuất là Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm dược Phúc An Khang tại Long An. Công ty TNHH dược mỹ phẩm New Trend là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ. Đây là loại sữa rửa mặt ở phân khúc giá bình dân được bán rất phổ biến hiện nay. Việc thu hồi toàn quốc được triển khai ngay lập tức để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các bên liên quan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sai phạm này.
Chiến dịch siết chặt quản lý thị trường mỹ phẩm kém chất lượng
Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh và sử dụng lô sản phẩm vi phạm. Các sở y tế địa phương có trách nhiệm thông báo và kiểm tra việc thu hồi tại các cơ sở. Hai doanh nghiệp liên quan phải thu hồi toàn bộ lô hàng số 002 và tiến hành tiêu hủy. Họ cũng cần rà soát lại quy trình sản xuất của tất cả các lô hàng khác cùng loại. Công tác kiểm soát được thực hiện chặt chẽ nhằm loại bỏ sản phẩm không đạt chuẩn.
Kết quả thu hồi và báo cáo rà soát phải gửi về cơ quan quản lý trước tháng 3 tới. Động thái này nằm trong bối cảnh Bộ Y tế liên tục thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm kém chất lượng. Cơ quan chức năng đang quyết liệt xử lý vấn nạn hàng giả và quảng cáo sai sự thật. Chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc. Điều này cho thấy quyết tâm làm sạch thị trường dược mỹ phẩm của các đơn vị chức năng. Sự an toàn của người dùng luôn được đặt lên hàng đầu.
Thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 dự kiến đạt quy mô hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ. Với khoảng 90% là hàng nhập khẩu thì công tác quản lý chất lượng đang đối mặt thách thức lớn. Việc thu hồi sữa rửa mặt Rice Milk là bước đi cần thiết để chấn chỉnh các đơn vị nội địa. Doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt hồ sơ công bố để duy trì uy tín trên thị trường. Người tiêu dùng cũng được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi dùng. Những vụ việc tương tự sẽ tiếp tục được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo: VnExpress