Giao tranh giữa Nga và Ukraine bước sang ngày 1.457 với các đợt tấn công bằng máy bay không người lái liên tục và gói viện trợ mới từ phía Thụy Điển.

Nga đẩy mạnh tập kích UAV và áp lực năng lượng từ láng giềng

Trong vòng 24 giờ qua quân đội Nga đã thực hiện 37 đợt tấn công. Phía không quân Ukraine cho biết họ đã đánh chặn thành công 29 chiếc. Tuy nhiên vẫn có ít nhất 4 địa điểm tại Ukraine ghi nhận các vụ nổ. Một tên lửa đạn đạo của Nga cũng đã bắn trúng tỉnh Chernihiv. Vụ tấn công này khiến một người dân địa phương bị thương nặng.

Tại mặt trận phía đông các đợt pháo kích của Nga diễn ra dữ dội. Thị trấn Ray-Oleksandrivka tại Donetsk bị tàn phá nặng nề sau các trận bắn phá. Chính quyền quân sự khu vực báo cáo nhiều khu dân cư bị hư hỏng. Tại tỉnh Kherson phía Nga đã thực hiện tấn công vào 22 địa phương khác. Những vụ tập kích này làm 5 người dân bị thương trong đêm qua.

Bên cạnh giao tranh trên bộ căng thẳng năng lượng cũng đang leo thang. Hungary đang cân nhắc việc ngừng cung cấp điện và khí đốt cho Ukraine. Nguyên nhân do đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga bị ngưng trệ vận hành. Phía Ukraine giải thích hạ tầng bị hư hại sau các đợt tấn công UAV. Tuy nhiên Hungary và Slovakia cho rằng đây là hành động có lý do chính trị.

Ukraine phản công hạ tầng dầu mỏ và nhận hỗ trợ quân sự

Về phía mình Ukraine đã thực hiện các đòn đáp trả vào nội địa Nga. Một kho dầu tại tỉnh Pskov đã bùng cháy sau vụ tấn công đêm qua. Các tên lửa cũng nhắm vào thành phố Belgorod gây ra tình trạng mất điện. Đơn vị UAV “Alpha” của Cơ quan An ninh Ukraine trực tiếp thực hiện vụ này. Các vụ nổ lớn cũng được ghi nhận tại thị trấn Velikiye Luki.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn nhiều thiết bị bay của Ukraine. Lực lượng phòng không Nga tuyên bố tiêu diệt 163 UAV trên bầu trời Bryansk. Cuộc đấu máy bay không người lái đang diễn ra với cường độ rất cao. Cả hai bên đều nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng đối phương. Điều này gây thiệt hại lớn về kinh tế và hậu cần cho các bên.

Trong bối cảnh đó Thụy Điển vừa công bố gói viện trợ quân sự lớn. Giá trị của gói hỗ trợ mới này lên đến 1,42 tỷ đô la Mỹ. Khoản tiền này dùng để mua các hệ thống phòng không và tên lửa. Stockholm nhấn mạnh đây là nhu cầu tác chiến cấp bách nhất của Kyiv. Tổng viện trợ của Thụy Điển dành cho Ukraine hiện đạt 103 tỷ kronor. Động thái này giúp củng cố năng lực phòng thủ tầm xa cho quân đội.

Theo: Tuổi Trẻ