Công bố ngày 22/2 tại New Delhi, phía Hoa Kỳ đang thúc đẩy bán dầu Venezuela cho Ấn Độ nhằm mục tiêu ép New Delhi ngừng mua dầu Nga. Thỏa thuận này đi kèm cam kết giảm thuế quan xuống còn mười tám phần trăm.

Thỏa thuận thương mại lịch sử dựa trên an ninh năng lượng

Trong buổi họp báo tại New Delhi vào ngày 20/02, Đại sứ Hoa Kỳ Sergio Gor đã xác nhận các cuộc đàm phán cấp cao giữa Bộ Năng lượng hai nước đang đạt được những tiến triển đáng kể. Washington bày tỏ mong muốn hỗ trợ Ấn Độ mở rộng danh mục cung cấp dầu thô, trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực cắt đứt dòng tiền chảy về phía Moscow. Phía Mỹ khẳng định rằng việc Ấn Độ đa dạng hóa nguồn cung năng lượng là bước đi cần thiết để cô lập kinh tế Nga và chấm dứt các nguồn thu tài trợ cho chiến sự tại Ukraine.

Để thúc đẩy lộ trình này, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một đề nghị thương mại mang tính bước ngoặt. Theo thỏa thuận tạm thời, hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ sẽ được áp dụng mức thuế ưu đãi 18%, thay thế cho các mức thuế trừng phạt 25% đã áp dụng trước đó. Đổi lại cho những ưu đãi kinh tế to lớn này, New Delhi phải đưa ra một cam kết chiến lược: ngừng mua dầu Nga một cách triệt để. Ông Gor cũng tiết lộ rằng một thỏa thuận cuối cùng có thể được ký kết sớm hơn dự kiến sau khi hai bên hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật cuối cùng.

Vai trò của các công ty thương mại và vị thế mới của Venezuela

Kế hoạch thay thế dầu Nga bằng dầu Venezuela được thực thi sau khi Mỹ có những bước đi chính trị quan trọng tại khu vực Nam Mỹ. Sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đạt được thỏa thuận với chính quyền lâm thời của bà Delcy Rodriguez, Washington đã chính thức cấp phép cho các công ty Vitol và Trafigura trực tiếp bán dầu Venezuela sang Ấn Độ. Điều này đảm bảo rằng Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, sẽ không bị thiếu hụt năng lượng khi từ bỏ nguồn cung từ Moscow vốn đã duy trì ở mức cao từ năm 2022

Sự điều chỉnh này cho thấy một bước ngoặt lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump, kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích thương mại và mục tiêu địa chính trị. Việc Ấn Độ chấp nhận xoay trục sang dầu Venezuela và dầu từ Mỹ sẽ tạo ra những tác động sâu rộng đến dòng chảy năng lượng toàn cầu. Quan hệ Mỹ – Ấn đang bước vào giai đoạn nồng ấm mới khi hai nhà lãnh đạo có sự đồng thuận cao về chiến lược kinh tế. Thủ tướng Narendra Modi cũng đã chính thức mời Tổng thống Trump thăm Ấn Độ để khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt giữa hai quốc gia.

Theo: CafeF