Nga – Iran: Thỏa thuận tên lửa bí mật giữa vòng xoáy căng thẳng Trung Đông
Giữa lúc Trung Đông căng thẳng, thông tin về thỏa thuận tên lửa Nga – Iran trị giá 500 triệu euro nhằm mua hàng nghìn hệ thống phòng không vác vai đã gây chú ý lớn. Đây là nỗ lực của Tehran nhằm khôi phục sức mạnh quân sự.
- Tổng thống Mỹ Donald Trump ấn định ngày trở lại Trung Quốc giữa bối cảnh thuế quan biến động
- Bán lẻ Việt Nam xác lập kỷ lục quy mô 268 tỷ đô la
- TP Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn thiêu rụi tổ hợp cà phê, nhà hàng tại Phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ)
Nỗ lực khôi phục lưới lửa phòng không của Tehran
Theo các nguồn tin quốc tế, Iran được cho là đã đạt được thỏa thuận mua 500 bệ phóng Verba cùng 2.500 tên lửa phòng không 9M336 từ Nga. Thương vụ trị giá khoảng 500 triệu euro này dự kiến được bàn giao làm ba đợt trong giai đoạn 2027-2029. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tái thiết lập hệ thống phòng vệ sau những tổn thất nặng nề từ cuộc xung đột với Israel vào năm 2025.
Mặc dù Mỹ từng tuyên bố các đòn không kích đã phá hủy các cơ sở hạt nhân trọng yếu, tình báo phương Tây nhận định năng lực của Iran chỉ bị chậm lại vài tháng. Phía Tehran hiện khẳng định khả năng quân sự của họ đã hồi phục và đang ở trạng thái tốt nhất từ trước đến nay. Sự xuất hiện của các loại khí tài mới như trực thăng Mi-28 hay tiêm kích Su-35 từ Nga càng củng cố thêm nhận định này.
Ngoại giao hạt nhân dưới bóng ma áp lực quân sự
Trong khi các thương vụ quân sự diễn ra, nỗ lực ngoại giao cũng đang được rục rịch nối lại tại Geneva. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh nước này sẵn sàng cho một thỏa thuận công bằng nhưng kiên quyết không đàm phán dưới sức ép quân sự từ phía Mỹ. Tehran hiện đang soạn thảo một đề xuất mới mà họ tin rằng có thể đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
Tuy nhiên, bóng ma quân sự vẫn hiện hữu khi Washington tăng cường triển khai hai tàu sân bay đến khu vực. Tổng thống Donald Trump cũng không loại trừ khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạn chế nếu tiến trình đàm phán thất bại. Tại Vienna, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chuẩn bị họp để xem xét nghị quyết mới, một động thái có thể đưa vấn đề hạt nhân Iran trở lại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Theo: Khai Mở