Nghị định 72/2026 đưa thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% nhằm ứng phó với rủi ro nguồn cung do xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến an ninh năng lượng.

Thuế nhập khẩu xăng dầu và giải pháp trước căng thẳng Trung Đông

Ngày 9/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2026 điều chỉnh thuế suất ưu đãi đối với xăng dầu về 0%. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tại Trung Đông đang gây áp lực nặng nề lên thị trường năng lượng toàn cầu. Đặc biệt, các hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị đe dọa trực tiếp, làm dấy lên lo ngại về sự đứt gãy chuỗi cung ứng dầu thô chiến lược.

Sự gián đoạn tại các tuyến vận tải này tác động mạnh đến khu vực châu Á, nơi vốn phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu từ vùng Vịnh. Việc loại bỏ thuế quan được xem là công cụ giúp các doanh nghiệp trong nước chủ động hơn trong việc tìm kiếm nguồn hàng thay thế. Mục tiêu của chính sách là ngăn chặn các cú sốc về giá và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho thị trường nội địa.

Nhằm củng cố an ninh năng lượng, Thủ tướng đã thành lập tổ công tác đặc biệt và thực hiện điện đàm với phía Kuwait để duy trì cung ứng lâu dài,. Cơ quan chức năng cho biết đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu dự phòng từ các đối tác quốc tế để ổn định tâm lý thị trường. Đồng thời, các phương án bảo hộ và sơ tán công dân tại các vùng chiến sự cũng đã được Bộ Ngoại giao chuẩn bị sẵn sàng.

Nhiều mặt hàng nhiên liệu đồng loạt hưởng thuế suất ưu đãi

Theo quy định mới, mức thuế đối với xăng động cơ không pha chì, bao gồm cả loại chưa pha chế và pha chế với ethanol, giảm từ 10% xuống 0%. Các nguyên liệu phục vụ quá trình sản xuất xăng như naphtha hay reformate cũng được hưởng mức thuế thấp nhất này. Sự điều chỉnh này giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào cho các nhà máy lọc hóa dầu và các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Đối với các loại dầu diesel, dầu hỏa và nhiên liệu bay, thuế suất cũng ghi nhận mức giảm mạnh từ 7% về 0%. Nhóm nguyên liệu hóa dầu quan trọng khác như xylen, condensate và p-xylen cũng được đưa về mức không phần trăm thay vì 3% như trước đây. Những thay đổi này bao quát hầu hết các mặt hàng năng lượng và nguyên liệu then chốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và vận tải.

Nghị định số 72/2026 có hiệu lực ngắn hạn từ ngày 9/3 đến hết ngày 30/4/2026 để giải quyết các yêu cầu cấp bách. Sau thời hạn này, các mức thuế sẽ quay trở lại thực hiện theo quy định cũ trừ khi có thông báo mới. Tùy vào diễn biến xung đột và nhu cầu ổn định kinh tế, Bộ Công Thương có thể đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian áp dụng các ưu đãi thuế quan này.

Theo: VietNamNet