Nguyễn Duy Khánh bị bắt sau 8 vụ cướp nhắm vào phụ nữ và tiệm vàng
Ngày 25/3, Nguyễn Duy Khánh bị bắt vì thực hiện 8 vụ cướp giật tại Hà Nội và Phú Thọ, thường xuyên nhắm vào phụ nữ đơn độc cùng các cửa hàng vàng.
- Mỹ hoãn tấn công Iran: Ngoại giao đa phương mở lối cho đàm phán Mỹ-Iran hậu tối hậu thư
- Chiêu lừa trúng thưởng 2,3 tỷ đồng qua livestream bị công an Nghệ An vạch trần
- Bốc đầu xe máy, người nước ngoài bị triệu tập tại Đà Nẵng
Nguyễn Duy Khánh và hành trình thực hiện 8 vụ cướp giật liên tỉnh
Tối ngày 25/3, cơ quan chức năng tại Hà Nội thông báo đã bắt giữ Nguyễn Duy Khánh, 23 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ. Thanh niên này hiện bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản theo các quy định pháp luật hiện hành. Việc bắt giữ diễn ra sau một quá trình theo dõi và xác lập chuyên án nhằm triệt phá chuỗi tội phạm gây bất an cho người dân trong thời gian dài.
Theo hồ sơ vụ việc, trong khoảng thời gian tháng 1 và tháng 2 năm 2026, tại các xã Hát Môn, Quảng Oai và Phúc Thịnh thuộc Hà Nội liên tục xảy ra 4 vụ cướp giật tài sản. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc xảy ra vào tối ngày 11/02 tại một cửa hàng vàng ở xã Quảng Oai. Nghi phạm đã dùng thủ đoạn giả vờ vào mua hàng rồi bất ngờ chiếm đoạt tài sản ngay trước thời điểm Tết Nguyên đán.
Sau khi bị bắt giữ vào ngày 10/3, Khánh thừa nhận bản thân là thủ phạm thực hiện các vụ việc trên địa bàn Hà Nội. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn khai nhận đã gây ra thêm 4 vụ cướp giật khác tại tỉnh Phú Thọ. Như vậy, tổng số vụ án do thanh niên này thực hiện lên tới 8 vụ, nhắm vào nhiều địa bàn khác nhau để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.
Thủ đoạn tinh vi của kẻ cướp tại các khu vực vắng người
Để thực hiện trót lọt các vụ cướp, Nguyễn Duy Khánh đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về phương tiện và trang phục cá nhân nhằm thay đổi diện mạo. Đối tượng thường xuyên thay đổi quần áo để che giấu đặc điểm nhận dạng, đồng thời liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau nhằm đánh lạc hướng. Cách thức này giúp thanh niên 23 tuổi hoạt động trong thời gian dài qua nhiều tỉnh thành mà không bị phát hiện.
Thời điểm gây án thường được đối tượng chọn vào lúc nhá nhem tối tại các khu vực ít người qua lại và thiếu hệ thống camera giám sát. Khánh chủ yếu nhắm vào những phụ nữ đi một mình hoặc các cửa hàng có sự sơ hở trong khâu quản lý tài sản để dễ dàng ra tay. Sau khi chiếm đoạt được đồ vật giá trị, thanh niên này nhanh chóng tẩu thoát qua các tuyến đường liên tỉnh để về nơi ẩn náu.
Toàn bộ số tài sản cướp được bao gồm vàng và các đồ vật có giá trị khác đều được mang đi tiêu thụ ngay lập tức để lấy tiền mặt. Số tiền thu được từ các vụ cướp giật này được Nguyễn Duy Khánh sử dụng hoàn toàn cho mục đích tiêu xài cá nhân. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ và dựng lại quy luật hoạt động của đối tượng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Theo: Báo Tuổi Trẻ