Căng thẳng Mỹ – Iran tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo đưa Tehran quay lại thời đồ đá khi phát biểu trực tiếp trên truyền hình vào sáng 2/4 . Phía Iran lập tức đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhắm vào Israel.

Tổng thống Trump khẳng định ưu thế quân sự và đe dọa tấn công hạ tầng

Sáng 2/4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã thực hiện bài phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông phát biểu trước quốc dân kể từ thời điểm phát động chiến dịch quân sự tại Iran vào ngày 28/2 năm nay. Trong bài nói chuyện kéo dài gần 20 phút, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quân đội nước này gần như đã đạt được toàn bộ mục tiêu chiến lược cốt lõi.

Theo hãng tin AFP, ông Trump tuyên bố sẽ thực hiện các cuộc tấn công dữ dội trong 2 đến 3 tuần tới để đưa đối phương quay về thời đồ đá. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo có thể phá hủy tất cả nhà máy điện và tấn công các cơ sở dầu mỏ nếu Tehran không đồng ý ký vào thỏa thuận mới. Dù muốn ngăn vũ khí hạt nhân, ông thừa nhận không quá quan ngại lượng uranium làm giàu vì có thể giám sát bằng vệ tinh.

Tổng thống Mỹ đồng thời quy trách nhiệm cho chính quyền Tehran về việc giá xăng dầu tăng cao tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn cầu. Ông kêu gọi các quốc gia phụ thuộc vào eo biển Hormuz phải tự đứng ra bảo vệ và kiểm soát tuyến hàng hải này. Truyền thông nhận định bài phát biểu không có nhiều thông tin mới so với những thông điệp ông từng đưa ra trên mạng xã hội trước đây.

Phản ứng quyết liệt từ Tehran và những quan ngại về bế tắc an ninh vùng Vịnh

Ngay sau bài phát biểu của ông Trump, phía Iran đã lập tức đáp trả bằng các đợt tấn công mới nhắm vào Israel và các nước vùng Vịnh theo thông tin từ AP. Quân đội Iran khẳng định các cơ sở sản xuất và kho chứa vũ khí của họ đã được che chắn kỹ lưỡng và nằm ngoài tầm bắn. Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi đối phương phải đối mặt với tình thế đầu hàng và mãi mãi hối tiếc.

Hãng tin Reuters dẫn nhận định của ông Mohammed Baharoon, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu B’huth tại UAE, về cục diện xung đột hiện nay. Chuyên gia này bày tỏ sự lo ngại về việc chấm dứt chiến sự mà không đạt được những kết quả thực chất hay đảm bảo rõ ràng. Theo ông, ngay cả khi Mỹ ngừng chiến dịch, không có gì đảm bảo phía Iran sẽ thực hiện hành động tương tự để hạ nhiệt tình hình.

Trong thư ngỏ gửi người dân Mỹ rạng sáng 2/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nghi ngờ về lợi ích thực sự của cuộc chiến đối với công chúng Hoa Kỳ. Ông cho rằng các cuộc tấn công đang gieo rắc bất ổn, gây tổn thất kinh tế và tạo ra những oán hận kéo dài suốt nhiều năm. Hiện giới chức Iran xác nhận chỉ nhận thông điệp qua các bên trung gian như Pakistan và khẳng định chưa có đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Theo: Báo Thanh Niên