Vụ án ACV: Lãnh đạo tổng công ty bị khởi tố với ba tội danh
Vụ án ACV tiếp tục nóng lên khi Bộ Công an công bố các tội danh khởi tố đối với ban lãnh đạo tổng công ty liên quan đến sai phạm đấu thầu nghiêm trọng.
- Tên lửa Iran tấn công tàu dầu Aqua 1 tại Qatar, sơ tán an toàn 21 thủy thủ
- Lừa đảo đất đai tại Phú Quốc: Đối tượng làm giả sổ đỏ bị bắt
- Triệt phá đường dây “rút ruột” 500 tấn hạt điều bằng chiêu bơm nước, giấu tạ sắt
Quá trình điều tra các sai phạm tại doanh nghiệp cảng hàng không
Chiều 3/4,đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng; kinh tế; buôn lậu thuộc Bộ Công an vừa chính thức cung cấp thông tin về tiến độ xử lý các sai phạm tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Trong buổi họp báo định kỳ quý 1 năm 2026; cơ quan chức năng xác nhận đã hoàn tất các thủ tục tố tụng ban đầu; để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật diễn ra tại đơn vị này.
Theo thông tin từ phía lãnh đạo C03; cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án cùng các bị can liên quan với ba tội danh cụ thể. Các tội danh này bao gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; cùng các hành vi đưa và nhận hối lộ nhằm trục lợi bất chính trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
Hiện tại; lực lượng chức năng đang tập trung tối đa nguồn lực để mở rộng phạm vi đấu tranh; nhằm làm sáng tỏ toàn bộ các hành vi sai phạm của những đối tượng có liên quan. Việc khởi tố này được xem là bước đi quyết liệt; nhằm ngăn chặn những thất thoát về tài sản nhà nước trong lĩnh vực quản lý hạ tầng hàng không.
Những cá nhân liên quan trong vụ án ACV và hành vi hối lộ
Trước đó; ngày 4/3; trong bản công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) cho biết; vừa qua doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc.
Cùng bị bắt giữ với ông Phiệt còn có ông Nguyễn Tiến Việt; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc của đơn vị này. Các lệnh bắt giữ được thực hiện sau khi cơ quan điều tra thu thập đủ bằng chứng về các sai phạm trong việc điều hành và quản lý hoạt động đấu thầu tại doanh nghiệp.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy; hai vị lãnh đạo này bị cáo buộc đã có hành vi nhận tiền để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu trúng những gói thầu quan trọng. Những hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu thầu; mà còn gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách và sự minh bạch của doanh nghiệp.
Theo: VietNamNet