Công dân Việt Nam: Hơn 200 người lao động bất hợp pháp bị Campuchia trục xuất
Hơn 200 công dân Việt Nam vừa được phía Campuchia bàn giao tại biên giới Đồng Tháp, trong đó lộ diện nhiều đối tượng trốn nã và lao động trái phép.
- Sản xuất sữa giả quy mô lớn cho bà bầu, người bệnh bị triệt phá
- Thực phẩm bẩn trường học: Cựu hiệu trưởng và chủ cơ sở bị bắt tại Thái Nguyên
- Xe bò bía tại phố Yên Phụ. Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội
Tiếp nhận công dân Việt Nam và sàng lọc đối tượng truy nã
Ngày 17/4, tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp nhận 226 người từ phía Campuchia bàn giao. Nhóm này gồm 166 nam và 60 nữ, đến từ 27 tỉnh thành khác nhau trên cả nước, phần lớn trong số đó có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc cư trú, lao động không giấy phép tại nước bạn. Đây là đợt bàn giao công dân quy mô lớn nhằm xử lý tình trạng người lao động nước ngoài vi phạm quy định cư trú tại Campuchia.
Trong quá trình phân loại, lực lượng chức năng phát hiện Lê Văn Thủy, 30 tuổi, ngụ Hà Nội, là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm. Thủy bị truy nã từ năm 2019 liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật tại Hải Dương. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định thêm một trường hợp khác đang trong thời gian chấp hành án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đã tự ý bỏ trốn sang Campuchia.
Sau khi hoàn tất thủ tục sàng lọc, những cá nhân vi phạm quy định về xuất nhập cảnh đã bị xử phạt hành chính theo khung quy định hiện hành. Đối với những người có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, cơ quan biên phòng tiến hành bàn giao lại cho công an địa phương để đưa về quê quán và tiếp tục xác minh. Riêng các đối tượng có lệnh truy nã đã được tách riêng để xử lý theo đúng quy trình tố tụng hình sự.
Thực trạng lao động chui tại các tụ điểm lừa đảo
Số liệu từ cơ quan biên phòng Đồng Tháp cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận gần 400 người bị phía Campuchia trục xuất về nước. Qua khai thác thông tin, phần lớn những người này sang biên giới để làm các công việc như nhân viên bán hàng trực tuyến cho các nền tảng game, giả danh nhân viên giao hàng hoặc mời gọi đầu tư chứng khoán ảo. Một số khác làm việc tại các tụ điểm karaoke, nhà hàng nhưng đều không có hợp đồng lao động hay bảo hộ pháp lý.
Cơ quan chức năng phân loại người lao động thành ba nhóm chính dựa trên nhận thức và mục đích xuất cảnh. Nhóm thứ nhất là những người nhẹ dạ, tin vào các lời quảng cáo “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội nên bị sập bẫy các đường dây lừa đảo. Nhóm thứ hai chủ động sang Campuchia tìm việc nhưng không qua các con đường chính ngạch, dẫn đến tình trạng cư trú bất hợp pháp và bị nước sở tại bắt giữ.
Đáng chú ý, nhóm thứ ba bao gồm những cá nhân biết rõ tính chất của các công việc lừa đảo nhưng vẫn cố tình xuất cảnh trái phép để tham gia vào các hoạt động này. Việc Campuchia liên tục đẩy mạnh rà soát các cơ sở kinh doanh nhạy cảm đã khiến hàng trăm lao động Việt Nam không giấy tờ bị buộc phải hồi hương. Đây là lời cảnh báo về rủi ro pháp lý và an ninh đối với những ai có ý định làm việc phi pháp tại biên giới.
Theo: PhapLuat