Xuất khẩu gạo: Việt Nam hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD năm 2026
Xuất khẩu gạo sang Philippines và Trung Quốc tăng mạnh, giúp Việt Nam tự tin duy trì mục tiêu kim ngạch 5 tỷ USD dù giá bán bình quân có phần sụt giảm.
- Đào tạo nghề và vụ lập khống hồ sơ tại tỉnh Bắc Ninh
- Tuyển thủ Lào chia sẻ kỷ niệm đặc biệt cùng tiền đạo Đình Bắc
- Bộ Công an kết luận: Dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu tội phạm, không khởi tố vụ án
Xuất khẩu gạo bứt phá tại Philippines và Trung Quốc
Tính đến giữa tháng 4 năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 2,8 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,3 tỷ USD. Dù khối lượng và giá trị có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng đây vẫn là con số ấn tượng trong bối cảnh giá xuất khẩu bình quân giảm xuống mức 469 USD/tấn. Riêng trong nửa đầu tháng 4, lượng gạo xuất đi đạt hơn 530.000 tấn, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu toàn ngành.
Philippines hiện vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam với khối lượng nhập khẩu gần 1,2 triệu tấn. So với năm 2025, thị trường này tăng trưởng hơn 21% về lượng và chiếm tới hơn một nửa tổng thị phần xuất khẩu gạo của cả nước. Đây được xem là động lực quan trọng nhất giúp ngành lúa gạo duy trì đà tăng trưởng ổn định ngay từ những tháng đầu năm.
Bên cạnh đó, thị trường Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột phá hơn 44% về cả lượng lẫn trị giá, vươn lên vị trí khách hàng lớn thứ hai. Ngoài hai đối tác chính này, các khu vực như Malaysia hay Úc cũng có sự gia tăng thu mua đáng kể. Tuy nhiên, một số thị trường tại châu Phi và các khu vực như Hong Kong lại chứng kiến sự sụt giảm mạnh về nhu cầu so với cùng kỳ.

Nỗ lực giữ vững mục tiêu 5 tỷ USD mỗi năm
Dựa trên năng lực sản xuất hiện tại, ngành nông nghiệp dự báo diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt hơn 7 triệu hecta với sản lượng ước tính trên 43 triệu tấn. Với năng suất bình quân 6,2 tấn/ha, Việt Nam hiện đứng thứ hai thế giới về hiệu suất canh tác, chỉ sau Ấn Độ. Điều này đảm bảo nguồn cung ổn định khoảng 7,73 triệu tấn gạo hàng hóa phục vụ cho các đơn hàng quốc tế.
Tại thị trường nội địa, giá lúa gạo cuối tháng 4 ghi nhận sự ổn định tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các chủng loại lúa như IR 504 hay Đài Thơm 8 duy trì mức giá hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu mua và chế biến xuất khẩu. Việc đảm bảo an ninh lương thực trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu song song với nhiệm vụ khai thác tối đa dư địa xuất khẩu.
Dù có triển vọng lạc quan, các chuyên gia cảnh báo ngành lúa gạo cần thay đổi mạnh mẽ để thâm nhập sâu vào các thị trường cao cấp như EU hay Mỹ. Việc chuyển dịch sang các dòng sản phẩm có thương hiệu và đóng gói bài bản là yêu cầu bắt buộc để nâng cao biên lợi nhuận. Tận dụng tốt các thỏa thuận thương mại sẽ giúp hạt gạo Việt giữ vững vị thế và hoàn thành mục tiêu kim ngạch đề ra.
Theo: Cafef