Các bác sĩ tại Huế vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối bàn chân đứt lìa cho một cụ ông 69 tuổi bị tai nạn lao động trong khung giờ vàng.

Nối bàn chân đứt lìa và quy trình cấp cứu khẩn cấp

Khuya ngày 04/5, Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế tiếp nhận một bệnh nhân nam 69 tuổi trong tình trạng bàn chân bị đứt lìa hoàn toàn. Bệnh nhân là ông Trần Ngọc Tuất, ngụ tại Quảng Trị, không may gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang sử dụng máy cắt cỏ,. Thời điểm nhập viện được xác định là khoảng 3 giờ 30 phút sau khi vụ việc xảy ra, một khoảng thời gian vô cùng áp lực đối với các bác sĩ điều trị để có thể cứu vãn chi thể,.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ đã được bệnh viện kích hoạt để tập trung mọi nguồn lực y tế cần thiết cứu chữa cho người bệnh. Ê-kíp thuộc đơn vị tạo hình thẩm mỹ khoa chấn thương chỉnh hình đã nhanh chóng đánh giá các tổn thương lâm sàng và thực trạng của bàn chân bị đứt rời. Đây là bước chuẩn bị then chốt cho ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối nhằm tái lập lại khả năng vận động cho bệnh nhân,.

Các bác sĩ nhận định rằng việc rút ngắn tối đa thời gian từ khi nhập viện đến lúc tiến hành phẫu thuật là yếu tố sống còn để giảm thiểu tình trạng thiếu máu nóng. Việc triển khai phẫu thuật khẩn cấp không chỉ giúp cứu sống bàn chân mà còn hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra do tế bào bị hoại tử khi không được nuôi dưỡng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trực chiến đã giúp cụ ông bước vào ca mổ trong trạng thái sẵn sàng nhất có thể.

Tận dụng thời gian vàng để phục hồi chi thể cho bệnh nhân

Ca phẫu thuật kéo dài liên tục trong suốt 4 giờ đồng hồ dưới sự thực hiện trực tiếp của Tiến sĩ Lê Hồng Phúc và Thạc sĩ Nguyễn Bá Lưu. Cùng với sự hỗ trợ từ kíp gây mê hồi sức của Trung tâm cấp cứu – đột quỵ, đội ngũ y tế đã tiến hành làm sạch vết thương trước khi bắt tay vào các công đoạn vi phẫu. Bước đầu tiên trong quy trình kỹ thuật là cố định xương chày và xương mác bằng đinh K để tạo khung xương vững chắc cho bàn chân.

Tiếp nối quy trình, các bác sĩ đã tỉ mỉ khâu nối lại hệ thống mạch máu, thần kinh chày trước, thần kinh chày sau cùng tĩnh mạch hiển lớn. Đây là những cấu trúc vi mô quan trọng nhất để đảm bảo dòng máu có thể lưu thông trở lại nuôi dưỡng phần bàn chân đã bị đứt lìa. Các nhóm cơ vùng cẳng chân cũng được phục hồi chức năng một cách cẩn trọng nhằm giúp người bệnh có cơ hội đi lại bình thường sau quá trình tập vật lý trị liệu.

Theo ghi nhận từ đội ngũ phẫu thuật, bàn chân sau mổ đã bước đầu hồng ấm và các mạch tuần hoàn đã được tái lập thành công. Tiến sĩ Lê Hồng Phúc cho biết kết quả tích cực ban đầu này có được là nhờ việc tận dụng hiệu quả “thời gian vàng” trong cấp cứu các ca chấn thương nặng. Hiện tại, bệnh nhân Trần Ngọc Tuất vẫn đang được các nhân viên y tế theo dõi sát sao trong những giờ đầu sau mổ để đảm bảo quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi.

Theo: Báo Tuổi Trẻ