Nắng nóng gay gắt: Miền Bắc và miền Trung có nơi trên 40 độ C
Nắng nóng gay gắt bao phủ diện rộng từ miền Bắc đến miền Trung, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trên 40 độ C, đe dọa sức khỏe cùng an toàn cháy nổ.
- Vì sao Nga phải liên tục bán vàng dự trữ trong năm 2026?
- Đàm phán Mỹ – Iran bế tắc phút chót vì yêu cầu hạt nhân
- Thu hoạch dứa tại Thanh hóa: Người dân nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng gắt
Nhiệt độ thực tế ngoài trời vượt ngưỡng dự báo do nắng nóng gay gắt
Hôm nay 25-5, nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Theo dữ liệu từ cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra mạnh mẽ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi. Mức nhiệt phổ biến trong những ngày qua dao động từ 37 đến 39 độ C, tuy nhiên nhiều trạm khí tượng đã ghi nhận con số cao hơn hẳn. Điển hình như tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đạt 39,8 độ, trong khi Vinh và Hương Khê lần lượt ghi nhận 39,3 và 39,5 độ C.
Tại khu vực Bắc Bộ và vùng phía Đông từ Gia Lai đến Lâm Đồng, tình hình cũng không mấy khả quan khi nhiệt độ chạm ngưỡng 38 độ C. Các trạm đo tại Vĩnh Yên (Phú Thọ) thậm chí đã chạm mốc 40 độ, trong khi khu vực Láng (Hà Nội) và Bắc Ninh đều duy trì ở mức xấp xỉ 39,7 độ C. Độ ẩm tương đối trong không khí giảm xuống rất thấp, chỉ còn khoảng 40-50%, khiến cảm giác hanh khô càng thêm khó chịu.
Một lưu ý quan trọng từ các chuyên gia là nhiệt độ thực tế người dân cảm nhận được khi di chuyển ngoài trời thường cao hơn số liệu dự báo từ 2 đến 4 độ C. Sự chênh lệch này phụ thuộc lớn vào điều kiện mặt đệm như đường nhựa hay các công trình bê tông hóa tại đô thị. Do đó, vào những thời điểm đỉnh điểm, mức nhiệt ngoài đường hoàn toàn có thể vượt xa ngưỡng 40 độ C, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.
Những hiểm họa tiềm tàng từ đợt nhiệt kéo dài tại nhiều địa phương
Dự báo đợt nhiệt độ cao này sẽ còn tiếp diễn tại miền Bắc cho đến hết ngày 27-5 và tại miền Trung kéo dài đến khoảng ngày 28-5. Sự kết hợp giữa nền nhiệt cao kỷ lục và độ ẩm không khí thấp tạo ra môi trường vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe con người. Người dân cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu sớm của tình trạng say nắng hoặc sốc nhiệt khi phải tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời mà không có biện pháp bảo hộ.
Bên cạnh tác động trực tiếp lên con người, thời tiết khắc nghiệt còn làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra hỏa hoạn tại các khu dân cư. Nhu cầu sử dụng điện cho thiết bị làm mát tăng đột biến dễ dẫn đến quá tải hệ thống và gây ra các sự cố chập cháy. Đồng thời, tại các vùng đồi núi, cảnh báo cháy rừng cũng được đặt ở mức báo động cao do thảm thực vật khô héo dưới sức nóng kéo dài.
Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời vào các khung giờ cao điểm nắng nóng. Việc bổ sung nước đầy đủ và giữ cho cơ thể không bị mất nước là yếu tố then chốt để tránh các biến chứng nguy hiểm như kiệt sức. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, sự chủ động ứng phó từ cộng đồng là vô cùng cần thiết để giảm thiểu các rủi ro về người và tài sản.
Theo: Báo Người Lao Động