Hoa khổng lồ tỏa mùi “xác thối” tại Lào Cai: Phát hiện bất ngờ và giải mã của chuyên gia
Gia đình chị Phạm Thị Phương Mai tại Lào Cai vừa tìm thấy bông hoa nưa chuông khổng lồ tỏa mùi hôi thối như xác chết, thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng.
- Triệt phá thành công đường dây buôn lậu xe điện xuyên biên giới quy
- Dự thảo thỏa thuận đình chiến Mỹ và Iran: Gia hạn ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz
- Chuẩn tướng Ahmad Vahidi: Nhân vật thâu tóm quyền lực tuyệt đối tại Tehran
Hiện trường phát hiện hoa lạ khổng lồ và đặc điểm sinh học tại Lào Cai
Trong lúc đi nương gần nhà tại xã Trịnh Tường, vợ chồng chị Phạm Thị Phương Mai đã tình cờ phát hiện một bông hoa lạ có màu nâu sẫm với kích thước lớn chưa từng thấy. Sự xuất hiện của loài thực vật này ngay lập tức gây xôn xao dư luận khi hình ảnh chị Mai đứng bên cạnh bông hoa khổng lồ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên người dân địa phương tận mắt chứng kiến một loại hoa có hình dáng và kích thước đặc biệt như vậy ngay tại khu vực sinh sống.
Theo quan sát thực tế, phần củ của cây nằm sâu dưới lòng đất có đường kính ấn tượng từ 70-80cm. Phía trên mặt đất là bông hoa khổng lồ với tán xòe rộng khoảng 30cm, kích thước gần bằng một chiếc mâm lớn. Đài hoa có hình dáng tương tự hoa loa kèn, nổi bật với phần nhụy dài màu vàng nằm chính giữa, tạo nên vẻ ngoài kỳ lạ và khác biệt hoàn toàn so với các loài hoa rừng thông thường.
Điều khiến gia đình chị Mai bất ngờ nhất chính là mùi hương nồng nặc phát ra từ bông hoa vào ban đêm. Cả nhà đã ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu lan tỏa khắp không gian, nồng nặc như mùi xác động vật đang trong quá trình phân hủy. Sau khi kiểm tra, gia đình xác định mùi hương “kinh khủng” này phát ra từ chính bông hoa khổng lồ, buộc họ phải di chuyển cây ra xa khu vực nhà ở để tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Giải mã hiện tượng tỏa mùi hôi và giá trị dược liệu của cây nưa chuông
Trao đổi về hiện tượng này, GS.TS Hoàng Văn Sâm từ Đại học Lâm nghiệp xác định đây chính là loài nưa chuông, có tên khoa học là Amorphophallus paeoniifolius thuộc họ Ráy. Chuyên gia giải thích rằng mùi hôi thối đặc trưng của hoa thực chất là một cơ chế sinh học nhằm thu hút các loài côn trùng đến giúp thụ phấn. Đây là loại cây thân thảo có thân củ nằm dưới đất, thường ra hoa vào khoảng tháng 4-5 hàng năm tại các khu rừng thứ sinh,.
Củ nưa chuông được ghi nhận là nguồn thực phẩm tốt cho người mắc bệnh tiểu đường, béo phì và hỗ trợ tiêu hóa, chữa các bệnh như trĩ hay táo bón. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý rằng loại cây này có độc nhẹ, dễ gây ngứa nên cần ngâm nước vôi trong và nấu chín kỹ trước khi sử dụng làm thực phẩm. Việc phát hiện nưa chuông tại Lào Cai không chỉ là một sự kiện thú vị về tự nhiên mà còn giúp người dân hiểu rõ hơn về giá trị của nguồn tài nguyên bản địa.
Trên thế giới, có một loài thực vật khác là Titan Arum cũng toả ra mùi hôi thối khó chịu. Chúng có tên khoa học là Amorphophallus titanum, thường được gọi là “hoa xác chết”. Chúng có thể chỉ nở hoa một lần trong vòng 10 năm. Mỗi lần nở, hoa tồn tại 24 đến 48 tiếng. Đây là sự kiện được chờ đợi và thu hút rất đông khách tham quan tới chiêm ngưỡng tại các bảo tàng hay công viên.
Theo: Báo Dân trí