Tehran lên tiếng phủ nhận tin đồn Tổng thống Iran từ chức và khẳng định ông Masoud Pezeshkian vẫn tiếp tục lộ trình đoàn kết dân tộc.

Nắng nóng miền Bắc: Thời tiết oi bức bao trùm nhiều tỉnh thành

Chi trả lương hưu: Lịch nhận tiền tháng 6 của 3,5 triệu người tại Việt Nam

Xăng e10: Hiệp hội xe máy khẳng định an toàn cho động cơ

Thực hư tin đồn Tổng thống Iran từ chức

Một quan chức cấp cao của Tehran vừa lên tiếng bác bỏ những thông tin lan truyền về việc người đứng đầu chính phủ rời bỏ vị trí. Ông Mehdi Tabatabaei, Phó Trưởng Ban Truyền thông thuộc Văn phòng Tổng thống, đã công khai chỉ trích những lời đồn đoán này chỉ là một “trò chơi truyền thông” nhằm gây nhiễu loạn dư luận. Động thái này diễn ra sau khi các trang tin quốc tế bắt đầu loan tin về một cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 31/5, ông Tabatabaei khẳng định chắc chắn rằng mọi thông báo về việc ông Masoud Pezeshkian rời ghế là hoàn toàn sai sự thật. Vị quan chức này nhấn mạnh Tổng thống đương nhiệm cam kết sẽ không từ bỏ trách nhiệm phục vụ nhân dân Iran trong giai đoạn hiện nay. Đây được xem là nỗ lực của chính quyền nhằm trấn an công chúng trước những biến động khó lường từ bên trong hệ thống quyền lực.

Theo các tuyên bố chính thức, Iran sẽ không thoái lui khỏi con đường thống nhất và đoàn kết mà chính phủ đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ.Tuyên bố này nhằm khẳng định sự ổn định của bộ máy lãnh đạo trước các áp lực từ nhiều phía đối lập. Việc phủ nhận nhanh chóng cho thấy Tehran đang cố gắng kiểm soát luồng thông tin để duy trì hình ảnh một chính phủ vẫn đang hoạt động bình thường.

Áp lực từ phe cứng rắn và sự rạn nứt

Trái ngược với những phủ nhận từ chính phủ, trang Iran International dẫn một nguồn tin nội bộ cho biết Tổng thống Pezeshkian thực tế đã đệ đơn xin thôi việc. Bức thư được cho là đã gửi lên Văn phòng Lãnh đạo Tối cao Iran với nội dung phàn nàn về việc chính phủ bị gạt ra khỏi các quyết định quan trọng của đất nước. Điều này cho thấy dấu hiệu về một sự mâu thuẫn sâu sắc giữa các nhánh quyền lực trong việc điều hành chính sách quốc gia.

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng khoảng trống quyền lực hiện nay đã tạo điều kiện cho các phe phái cứng rắn thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nắm quyền. Những nhóm này được cho là đang kiểm soát hoàn toàn các vấn đề then chốt, khiến Tổng thống cảm thấy không thể điều hành đất nước một cách hiệu quả. Ông Pezeshkian được cho là bày tỏ sự bế tắc khi không thể hoàn thành trách nhiệm pháp lý của mình trước tình hình bị cô lập ngay trong bộ máy.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Văn phòng Lãnh đạo Tối cao có chấp thuận yêu cầu từ chức ngay lập tức của ông hay không. Đáng chú ý, từ tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng nhận định Iran đang đối mặt với tình trạng chia rẽ nội bộ rất nghiêm trọng. Sự bất ổn này diễn ra trong bối cảnh các thách thức về quản lý và áp lực từ các phe phái bảo thủ vẫn đang đè nặng lên vai chính quyền Pezeshkian.

Theo: Báo Người Lao Động