Hiện tượng nắng nóng cả nước đang bao trùm diện rộng trong ngày 21/6 với mức nhiệt cao nhất đạt gần 40 độ C tại nhiều vùng trọng điểm hiện nay.

Diễn biến tình hình nắng nóng cả nước tại miền Bắc và miền Trung

Bắc Bộ bước vào ngày 21/6 với tình trạng nắng nóng bao trùm, đặc biệt là tại các khu vực trung du và đồng bằng. Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây nhưng vẫn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 36 đến 38 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ cũng ghi nhận mức nhiệt tương tự tại vùng đồng bằng, trong khi Tây Bắc Bộ có mức nhiệt cao nhất đạt khoảng 35 độ C.

Tại miền Trung, nắng nóng diễn ra gay gắt hơn trên diện rộng từ Thanh Hóa đến tận khu vực thành phố Đà Nẵng. Nền nhiệt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thường xuyên duy trì ở ngưỡng từ 37 đến 39 độ C, thậm chí có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Đây là những vùng tâm điểm của đợt nóng lần này, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của cư dân địa phương.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng không nằm ngoài quy luật khi phía Bắc khu vực này ghi nhận mức nhiệt từ 33 đến 36 độ C. Toàn bộ các tỉnh ven biển đang phải đối mặt với tình trạng bức xạ mặt trời mạnh mẽ trong suốt cả ngày, riêng vùng phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo tình hình thời tiết khắc nghiệt này đòi hỏi các biện pháp bảo vệ sức khỏe nghiêm ngặt cho người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Dự báo mưa giông và áp lực hạ tầng năng lượng

Trong khi đó, khu vực phía Nam bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ lại có hình thái thời tiết tương đối khác biệt so với hai miền còn lại. Ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ từ 30 đến 34 độ C, nhưng chiều tối thường xuất hiện mưa rào và giông rải rác. Đặc biệt, một số nơi tại phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng đón những trận mưa to cục bộ rất bất ngờ vào chiều tối.

Các chuyên gia khí tượng đưa ra cảnh báo quan trọng về các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong những cơn mưa giông xuất hiện vào chiều tối và đêm. Người dân cần đặc biệt đề phòng lốc, sét, mưa đá cũng như gió giật mạnh có thể gây nguy hại đến tính mạng và tài sản. Đây là những biến động thời tiết nguy hiểm cần được theo dõi sát sao để chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn khi có dấu hiệu giông lốc.

Đáng chú ý, nền nhiệt tăng cao trên toàn quốc đang đặt hệ thống điện quốc gia dưới áp lực vận hành rất lớn do nhu cầu sử dụng tăng vọt. Nguy cơ quá tải lưới điện là hoàn toàn có thể xảy ra khi nắng nóng kéo dài và được dự báo có thể lên đến 45 độ C vào tuần tới. Hệ thống điện đã phát đi những cảnh báo về áp lực cung ứng năng lượng trong bối cảnh thời tiết chuyển biến ngày càng cực đoan.

Phạm Mai (tổng hợp)