Cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội nói chỉ nhận 166 triệu đồng, tòa xác định hơn 1,3 tỷ đồng
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử ông Tô Tử Anh, cựu Phó Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội, cùng 7 cựu đồng nghiệp về tội Nhận hối lộ từ 686 phòng khám tư trên địa bàn.
- Vỡ đập ở Quảng Tây, Nam Ninh nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất
- Ông Trump khởi động quỹ đầu tư 1.000 USD cho nửa triệu trẻ sơ sinh
- Hòa hoãn mong manh giữa xung đột Li Băng và đàm phán Mỹ Iran
Cáo buộc xác định ông Tô Tử Anh nhận hơn 1,3 tỷ đồng trong thời gian làm trưởng đoàn thẩm định cấp phép hoạt động cho các phòng khám chữa bệnh tư nhân. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.
Theo cáo buộc, ông Tử Anh thống nhất với các thành viên trong đoàn bỏ qua sai phạm để các cơ sở được cấp mới hoặc cấp lại giấy phép dù không đủ điều kiện. Để nhận tiền, ông cung cấp số tài khoản cá nhân và của lái xe qua môi giới.
Tại tòa, ông Tử Anh bác bỏ phần lớn cáo buộc. Ông khẳng định không có việc mình chỉ đạo hay thống nhất với các thành viên trong đoàn để “nhắm mắt làm ngơ” hoặc xóa các l thẩm định. Ông nói chỉ nhận 166 triệu đồng tiền “cảm ơn” và cho rằng đây không phải hối lộ vì “ông không vòi.”lỗi sai phạm của cơ sở nhằm trục lợi; mọi tồn tại của phòng khám vẫn luôn được đoàn kiểm tra ghi chép trung thực vào biên bản.
Các bị cáo là cấp dưới của ông Tử Anh cũng có lập luận tương tự. Trước cáo buộc nhận “bôi trơn” từ gần 700 phòng khám tư, họ cho rằng thi thoảng chỉ nhận tiền “ăn trưa, xe cộ” do chủ phòng khám bồi dưỡng cán bộ.
Hội đồng xét xử không chấp nhận lý lẽ này. HĐXX phân tích rằng việc tư vấn, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định vốn là trách nhiệm đương nhiên của các bị cáo ở vị trí này; việc biến trách nhiệm hướng dẫn của cơ quan nhà nước thành dịch vụ có thu phí cá nhân là không được phép. Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: “Bị cáo có thể giúp người ta nhưng không được nhận tiền của họ, dù là trên phương diện tình cảm.”
Trước lập luận của tòa, ông Tử Anh thừa nhận đã biết sai và đã nộp lại 1,15 tỷ đồng. Khoảng cách giữa số tiền ông thừa nhận nhận — 166 triệu đồng — và số tiền đã nộp lại — 1,15 tỷ đồng — là một trong những điểm mà hội đồng xét xử sẽ làm rõ trong những ngày xét xử tiếp theo.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)