Mỹ treo thưởng 15 triệu USD để phá mạng lưới tài chính UAV của IRGC
Washington công bố khoản thưởng lên tới 15 triệu USD cho thông tin giúp làm gián đoạn mạng lưới tài chính đứng sau chương trình UAV của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó nhắm trực tiếp vào Công ty Kimia Part Sivan (KIPAS) và sáu quan chức cấp cao của công ty này.
- Ba thế hệ giữ nếp nhà giữa đồng, bức ảnh gây xúc động mạng xã hội
- Triệt xóa đường dây mua bán linh kiện lắp súng qua mạng tại Thanh Hóa
- Ma túy giấu trong xe đạp, người đàn ông nhận án chung thân
Thông báo được chương trình “Phần thưởng vì Công lý” (Rewards for Justice) của Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi ngày 30/7. Mức thưởng tối đa 15 triệu USD được đặt ra cho các thông tin có thể làm gián đoạn mạng lưới tài chính của IRGC, không phải chỉ để bắt giữ cá nhân — đây là một trong những mức thưởng lớn nhất chương trình từng công bố đối với các mục tiêu liên quan đến hệ thống an ninh Iran.
Washington cáo buộc KIPAS là cánh tay sản xuất UAV của Lực lượng Quds — đơn vị hoạt động bên ngoài lãnh thổ Iran thuộc IRGC. Theo phía Mỹ, công ty này đã thử nghiệm bay UAV cho Lực lượng Quds, hỗ trợ kỹ thuật đối với các máy bay không người lái chuyển giao tới Iraq và thu mua linh kiện quan trọng từ các nhà cung cấp nước ngoài.
KIPAS đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2021 vì bị cáo buộc hỗ trợ vật chất cho IRGC theo các quy định chống khủng bố. Sáu quan chức cấp cao gồm Hasan Arambunezhad, Abolfazl Ramazanzadeh Moshkani, Mehdi Ghaffari Naghneh, Reza Nahar Dani, Abbas Sartaji và Hadi Jamshidi Zavaraki bị Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt từ tháng 4/2024 vì bị cho là hoạt động thay mặt Lực lượng Quds.
Cùng ngày 30/7, Mỹ tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên các mạng lưới quốc tế bị cáo buộc hỗ trợ hãng hàng không Mahan Air, đơn vị Washington cho là phục vụ hậu cần và mua sắm cho IRGC. Một ngày trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào nhiều công ty và tàu chở dầu bị cáo buộc hỗ trợ Iran thu lợi từ vận tải qua eo biển Hormuz thông qua các chương trình bảo hiểm hàng hải có liên hệ với IRGC.
Ba đòn trừng phạt liên tiếp trong hai ngày cho thấy Washington đang thực thi chiến lược “gây sức ép tối đa” mà chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai với Tehran theo hướng kết hợp đòn tài chính với biện pháp quân sự. Câu hỏi đặt ra không phải là Mỹ có tiếp tục siết chặt hay không, mà là mạng lưới tài chính của IRGC còn bao nhiêu khoảng trống để thu hẹp.
Vũ Phượng (tổng hợp)