Zelensky nói Nga sắp tiếp nhận tới 50.000 lính Triều Tiên
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã quyết định tiếp nhận từ 30.000 đến 50.000 binh sĩ Triều Tiên, trong khi Kiev không công bố nguồn đứng sau con số này.
- Khám xét nơi ở có đồng nghĩa bị bắt, khởi tố?
- Chung cư Greenbay Garden lại xuất hiện vụ tổ chức sử dụng Ketamine
- Treo biển Rolex, Hublot, bán 56 đồng hồ giả, thu gần 150 triệu đồng tại Quảng Ninh
Zelensky đưa ra thông tin trên ngày 09/8, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc tăng hợp tác với Ukraine về hệ thống phòng không và thiết bị bay không người lái. Trước đó, ông từng nói khoảng 30.000 binh sĩ Triều Tiên có thể được đưa sang Nga.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X và cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình tổng hợp quốc gia Ukraine, ông Zelensky nói quy mô lực lượng Triều Tiên tại Nga đã tăng theo thời gian: “Ban đầu chỉ vài trăm người, sau đó vài nghìn, còn bây giờ quyết định đã được đưa ra — từ 30.000 đến 50.000 người trên lãnh thổ Nga.” Ông cũng cho biết Kiev đã phát hiện một số tên lửa do Triều Tiên sản xuất tại Ukraine, nhưng không nêu địa điểm.
Zelensky thúc giục Seoul “hợp tác chặt chẽ hơn” với Kiev, trước hết về hệ thống phòng không mà Ukraine đang thiếu, đồng thời đề cập khả năng hợp tác về thiết bị bay không người lái. Theo ông, các nhà ngoại giao Ukraine đang làm việc với phía Hàn Quốc để thúc đẩy các thỏa thuận.
Con số mới đứng cạnh những dữ kiện đã được ghi nhận
Nga và Triều Tiên chính thức hóa hợp tác quân sự bằng Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ký tháng 6/2024. Hiệp ước có điều khoản hỗ trợ lẫn nhau nếu một bên bị tấn công từ bên ngoài; Bình Nhưỡng nói việc điều quân sang Nga là thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận, không phải can thiệp vào chiến tranh của bên thứ ba.
Từ năm 2024, Triều Tiên đã cử khoảng 14.000 binh sĩ tới tỉnh Kursk của Nga, hỗ trợ Moscow đẩy lùi chiến dịch đột kích của lực lượng Ukraine tại khu vực này.
Ngày 05/8, Reuters dẫn lời một quan chức tình báo quân sự Ukraine cho biết một đơn vị tên lửa Triều Tiên bắt đầu được triển khai tới vùng Voronezh, cách biên giới Ukraine khoảng 150km. Đơn vị thuộc Lữ đoàn tên lửa 112 của Nga dự kiến vận hành tới 120 tên lửa đạn đạo cùng 6 bệ phóng, sau khi Triều Tiên chuyển giao thêm 40 tên lửa KN-23/KN-24.
Reuters cho biết không thể độc lập kiểm chứng các khẳng định của quan chức tình báo Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga và Đại sứ quán Triều Tiên tại Nga cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận.
Cuối tháng 7, một tên lửa KN-23 đánh trúng một ngôi nhà dân ở làng Radushne, tỉnh Dnipropetrovsk, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Đây được xác định là lần đầu tên lửa đạn đạo Triều Tiên được sử dụng để tấn công Ukraine kể từ tháng 8/2025.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tổ chức phân tích quân sự tại Washington, đánh giá Nga đang tăng tỷ trọng tên lửa đạn đạo trong các đợt tập kích nhằm khai thác điểm yếu phòng không của Ukraine. ISW cũng cho rằng việc này giúp Triều Tiên thu thập dữ liệu chiến trường thực tế để cải tiến vũ khí.
Những dữ kiện đó làm rõ phần còn lại trong tuyên bố của Zelensky: con số 30.000-50.000 binh sĩ được đưa ra nhưng chưa kèm nguồn xác thực công khai, trong khi hoạt động quân sự Nga – Triều đã có những dấu hiệu được các nguồn khác ghi nhận. Với Hàn Quốc, yêu cầu hỗ trợ phòng không của Kiev cũng gặp giới hạn từ quy định của Seoul về việc cung cấp vũ khí sát thương cho vùng chiến sự.
Vũ Quyến (tổng hợp).