Ba người nổi tiếng bật khóc, xin cơ hội sửa sai sau vụ án ma túy
Sau 10 ngày xét xử sơ thẩm vụ án VN10, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Trúc Phương đều gửi lời xin lỗi người thân, khán giả, đồng thời mong được pháp luật khoan hồng để có cơ hội làm lại cuộc đời.
- PennSchool đóng cửa cơ sở, học sinh phải lùi lịch học
- Giám đốc Gia Lai bị bắt vì chiếm đoạt 12 tỷ đồng góp vốn
- Cựu tù nhân ở Nghệ An đào ma túy chôn dưới vườn, nhận án 25 năm
Chiều 26/8, 223/227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 đã nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án. Phiên tòa dự kiến tuyên án vào sáng 3/9.
Trong số các bị cáo, Chi Dân, An Tây và Trúc Phương là những người được dư luận đặc biệt chú ý. Cả ba đều thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ân hận và xin được xem xét khoan hồng.
Người mẫu An Tây gửi lời xin lỗi gia đình và những người từng theo dõi, tin tưởng mình. Bị cáo cho rằng với vai trò người của công chúng, hành vi vi phạm pháp luật càng đáng trách và mong câu chuyện của bản thân trở thành lời cảnh tỉnh về ma túy.
An Tây cũng xin được hưởng sự khoan hồng để có cơ hội sửa sai. Theo đề nghị của Viện kiểm sát, bị cáo này có thể đối mặt mức án 9-11 năm tù về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trúc Phương bật khóc khi nói lời sau cùng. Bị cáo xin lỗi cha mẹ, các nhà hảo tâm và những người từng yêu thương, đồng thời thừa nhận vì ham chơi và thiếu hiểu biết đã vi phạm pháp luật.

Sau gần 2 năm tạm giam, Trúc Phương nói mong sớm được trở về chăm sóc con nhỏ, làm lại cuộc đời và tiếp tục hoạt động thiện nguyện. Viện kiểm sát đề nghị mức án 6-7 năm tù đối với bị cáo về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ca sĩ Chi Dân cũng gửi lời xin lỗi gia đình, khán giả, đồng nghiệp và những người yêu mến. Bị cáo cho rằng sự thiếu nhận thức và một lần nông nổi đã khiến mình đánh mất sự tin tưởng của mọi người.
Chi Dân mong được tha thứ và có cơ hội trở về làm lại cuộc đời. Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Nguyễn Trung Hiếu, tức Chi Dân, mức án 7-8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Vụ án bắt nguồn từ ngày 16/3/2023, khi hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 2,9kg ketamine và 8,3kg MDMA được giấu trong các tuýp kem đánh răng.
Từ vụ việc, Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xác định các nữ tiếp viên bị lợi dụng để vận chuyển ma túy. Chuyên án sau đó tiếp tục được mở rộng, làm rõ nhiều nhóm và đối tượng liên quan.
Theo cơ quan tố tụng, đường dây có nhiều tầng nhằm che giấu người cầm đầu, với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng. Hơn 2.700 bị can đã bị khởi tố trong 477 vụ án; riêng vụ án đang xét xử có 227 bị cáo.
Viện kiểm sát trước đó đề nghị 9 bị cáo chịu mức án tử hình. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng đến tù chung thân, tùy hành vi và vai trò trong đường dây.
Sau khi 223 bị cáo nói lời sau cùng, Hội đồng xét xử thông báo sẽ tuyên án vào ngày 03/9.
Tâm Thanh (tổng hợp)