Đoạn đường Cầu Đất dài khoảng 800 m ở phường Lê Chân, Hải Phòng, được tạm thời cấm từ 6h đến 11h ngày 4/9 để phục vụ lực lượng chức năng xử lý quả bom được phát hiện khi đào móng làm nhà.

UBND phường Lê Chân thông báo tạm thời cấm phương tiện lưu thông trên đoạn đường Cầu Đất từ ngã tư Cầu Đất – Hai Bà Trưng đến ngã tư Cầu Đất – Nguyễn Đức Cảnh.

Thời gian cấm đường từ 6h đến 11h ngày 4/9. Việc phân luồng được thực hiện để bảo đảm an toàn trong quá trình lực lượng chức năng thu hồi, vận chuyển và xử lý quả bom.

Cầu Đất là tuyến phố đông đúc ở trung tâm Hải Phòng, tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, bánh kẹo, quần áo. Khu vực phát hiện quả bom tại số nhà 96 trước đây từng là một tiệm vàng.

Ngày 3/9, trong quá trình đào móng xây dựng tại số nhà 96 Cầu Đất, đơn vị thi công phát hiện một vật thể lạ và thông báo cho cơ quan chức năng.

Nơi phát hiện quả bom cần xử lý.  (Ảnh minh họa: Tin 360).

Qua kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng xác định vật thể là một quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng chức năng đã lên phương án thu hồi, vận chuyển quả bom đến khu vực phù hợp để hủy nổ. Hiện chủng loại và kích thước quả bom chưa được công bố.

Việc phát hiện bom sót lại sau chiến tranh tại khu vực dân cư đông đúc khiến công tác xử lý phải được triển khai theo phương án bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình xung quanh.

Trong chiến tranh, Hải Phòng từng là một trong những khu vực trọng điểm bị không quân và hải quân Mỹ tập kích. Đặc biệt, trong tháng 4/1972 và chiến dịch tập kích chiến lược cuối tháng 12/1972, nhiều khu dân cư, bến cảng và nhà máy tại thành phố bị đánh phá.

Việc tạm thời cấm đường tại Cầu Đất là một trong những biện pháp nhằm tạo khoảng không an toàn cho lực lượng chức năng xử lý quả bom được phát hiện trong lòng đất.

  Tâm Thanh (tổng hợp)