Sau khi chuyển 60 triệu đồng cho một người quen qua mạng xã hội, chị T. tiếp tục mang 3 sổ tiết kiệm đến ngân hàng để rút tiền. Công an và ngân hàng kịp thời ngăn chặn giao dịch.

Sáng 7-9-2026, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được tin báo từ nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng SHB trên phố Minh Khai về trường hợp chị T. (SN 1981) đến làm thủ tục rút tiền từ 3 sổ tiết kiệm.

Chị T. cho biết số tiền này dự định chuyển cho một người quen qua mạng xã hội. Trước đó, người phụ nữ đã chuyển 60 triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng.

Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng nhanh chóng thông tin cho Công an phường Vĩnh Tuy. Ngay sau đó, cán bộ công an đến phối hợp xác minh và giải thích để chị T. nhận diện nguy cơ lừa đảo.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã sử dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh và nhân thân giả, đồng thời duy trì liên lạc trong thời gian dài nhằm tạo lòng tin. Đối tượng sau đó thao túng tâm lý, đưa ra những lời hứa hẹn để dụ nạn nhân chuyển tiền.

Từ việc đã chuyển 60 triệu đồng, chị T. tiếp tục có ý định rút tiền từ 3 sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa ngân hàng và công an, giao dịch được dừng kịp thời.

Cán bộ Cảnh sát khu vực và Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Vĩnh Tuy kiên trì tuyên truyền, giúp chị T. nhận ra bản chất vụ việc và bảo toàn số tiền tiết kiệm của gia đình.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho người quen qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ, ngăn chặn thiệt hại.

Tâm Thanh (tổng hợp)