Hai mẹ con bị bắt vì đánh người mắc bệnh tâm thần
Sau khi cho rằng một phụ nữ mắc bệnh tâm thần có hành vi gây ảnh hưởng đến gia đình, Nguyễn Thị Thuấn và con trai Nguyễn Văn Sơn mang theo hung khí đến tìm và đánh người này gây thương tích 11%.
- Người chết do động đất ở Afghanistan tăng lên hơn 2.200
- Công an Thanh Hóa khám xét nhà một giám đốc từng thân thiết với Tuấn “thần đèn”, Vy “ngộ”
- Bệnh viện và trung tâm chăm sóc người cao tuổi gồm 600 giường
Khoảng 19h ngày 3-9, chị N.T.N., sinh năm 1981, trú tại xóm Tân Lập, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên, đứng trước cổng nhà Nguyễn Thị Thuấn, sinh năm 1978, cùng xóm.
Chị N. là người mắc bệnh tâm thần. Tại đây, chị có hành vi chửi bới, vứt nhiều nén hương và khăn trắng vào sân nhà Thuấn.
Thời điểm đó, nhà Thuấn không có ai. Người dân sau đó gọi điện báo cho Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 2002, con trai Thuấn, biết sự việc.
Sơn về nhà nhưng chị N. đã rời đi. Sơn thu dọn những que hương và khăn trắng rồi thông báo lại sự việc cho mẹ.
Sau khi biết chuyện, Thuấn mang theo một đoạn cành hoa giấy có nhiều gai nhọn. Sơn chuẩn bị một cán chổi tre dài hơn 1m rồi lái xe máy chở mẹ đến nhà chị N.
Tại đây, hai mẹ con hỏi về hành vi trước đó của chị N. Sau đó, Thuấn và Sơn dùng tay chân cùng hung khí mang theo đánh chị N., khiến nạn nhân bị thương.
Kết quả giám định xác định chị N. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 11%.
Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thuấn và Nguyễn Văn Sơn để điều tra về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc cho thấy mâu thuẫn phát sinh từ hành vi của người khác không thể được giải quyết bằng bạo lực hoặc hung khí. Việc tự ý dùng vũ lực gây thương tích cho người khác có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự.
Tâm Thanh (tổng hợp)