Đôi chim bố mẹ phát hiện kỳ đà mon men lại gần để ăn trộm trứng nên vội lao đến tấn công khiến kỳ đà chưa đạt được mục đích xấu của mình đã hoảng hồn bỏ chạy.

Mời quý độc giả xem video:

Nguồn video: Vnexpress.

Kỳ đà ăn trộm trứng – Những đặc trưng thú vị về kỳ đà

Theo wikipedia, kỳ đà là một loài bò sát lớn. Toàn thân chúng được bao phủ bởi một lớp vảy. Chúng có cổ dài, đuôi và chân khỏe, các chi phát triển tốt.

Kỳ đà thường sống ở những vùng rừng rậm gần sông, suối, lạch, đầm, cù lao, rừng ẩm ướt của vùng nhiệt đới.

Hầu hết chúng làm tổ trong hốc cây và kẽ đá. Cũng có loài côn trùng đào hang hoặc chiếm hang của loài khác để làm tổ.

Chúng là loài ăn thịt. Trong tự nhiên, kỳ đà thường bắt chuột, bọ, ếch, nhái, ếch, rắn, lươn, cá, thằn lằn. Đôi khi, chúng còn vào những ngôi nhà ven rừng để tìm gà con và vịt con.

Video: Kỳ đà no đòn khi định ăn trộm trứng chim
Kỳ đà thích ngâm mình, săn mồi ở sông suối như cá sấu (ảnh: internet).

Thức ăn ưa thích của kỳ đà là xác động vật đã chết và bốc mùi. Nó rất thích ăn trứng thối và cá thối, đặc biệt giống rắn hổ mang ở chỗ nó thích ăn thịt cóc.

Đôi khi cự đà còn táo bạo ăn trộm trứng của cá sấu. Thói quen của kỳ đà là hoạt động vào ban đêm. Mỗi đêm nó đi kiếm ăn, ban ngày nó ngủ. Mặc dù có vẻ ngoài nặng nề nhưng khi đuổi theo con mồi, nó chạy rất nhanh.

Giống như nhiều loài bò sát khác, kỳ đà có khả năng không có thức ăn trong nhiều ngày.

Video xem thêm: