Công ty hình ảnh vệ tinh Maxar của Mỹ hôm 16/6 đã công bố các bức ảnh cho thấy các tàu hàng mang cờ Nga đưa ngũ cốc từ Ukraine tới Syria.

Các bức ảnh do Maxar chụp từ vệ tinh hôm 19/5 cho thấy 2 tàu Matros Pozynich và Matros Koshka treo cờ Nga đang nhận ngũ cốc tại cảng Sevastopol thuộc Crimea do Nga kiểm soát.

Những hình ảnh tiếp được ghi lại vào ngày 27/5 cho thấy, các tàu chở đầy ngũ cốc đã cập cảng ở Syria. Tại đó, có những chiếc xe tải xếp hàng để chuẩn bị vận chuyển ngũ cốc. Syria là một đồng minh trung thành của chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Reuters, công ty Maxar cho biết các bức ảnh chụp vào tháng 6 cũng cho thấy một con tàu khác đang chất đầy ngũ cốc ở Sevastopol. Những bức ảnh được công bố trong bối cảnh Ukraine cáo buộc Nga lấy cắp ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ của Ukraine mà lực lượng Nga chiếm đóng.

Ngày 8/6, Phó chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất nông nghiệp Ukraine (UAC) cho biết, Nga đã đánh cắp khoảng 600.000 tấn ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và xuất khẩu một phần lượng ngũ cốc đó.

Cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine có nguy cơ gây ra tình trạng thiếu lương thực trầm trọng trên thế giới. Hiện Nga và Ukraine chiếm khoảng 29% lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu.

Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack hôm 16/6 cho biết các hầm chứa tạm thời ở biên giới Ukraine có thể ngăn Nga đánh cắp ngũ cốc của Ukraine và đảm bảo vụ thu hoạch mùa đông của nước này không bị thất thoát do thiếu kho dự trữ.

Các nước phương Tây cáo buộc Nga đang gây ra nguy cơ thiếu đói toàn cầu bằng việc đóng cửa các cảng ở Biển Đen của Ukraine. Trong chuyến thăm Liên Hợp Quốc, ông Vilsack nhấn mạnh rằng việc phục hồi các cảng Biển Đen của Ukraine là cách hiệu quả nhất để xuất khẩu ngũ cốc. Ông kêu gọi Nga tiến hành các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc đứng đầu về vấn đề này một cách “nghiêm túc”.