Site icon Tin360

Bắc Giang vượt mốc 1.000 ca mắc Covid-19 sau gần 1 tháng tái bùng phát dịch; Gần 150 ca Covid-19 tiến triển nặng, một số nguy kịch

ca nhiễm

Ảnh minh hoạ dẫn từ báo Doanh nghiệp & Tiếp thị.

Sau gần 1 tháng tái bùng phát dịch Covid-19, tại tỉnh Bắc Giang đã vượt mốc 1.000 ca mắc.

Trong khi đó cả nước có gần 150 bệnh nhân trong số trên 2.800 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị hiện trong tình trạng nặng hoặc tiến triển nặng lên.

Theo báo Doanh nghiệp & Tiếp thị, tới trưa ngày 25/5, Việt Nam ghi nhận thêm 100 ca mắc Covid-19, Bắc Giang chiếm 87 ca. Như vậy, sau gần 1 tháng tái bùng phát dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước (tính từ 27/4 đến trưa ngày 25/5), tại tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 1.156 trường hợp mắc Covid-19.

Trước đó, theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, đến 17h30 ngày 24/5 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn có 3 ổ dịch. Tổng số trường hợp F0 là 1.024 (tăng 107 trường hợp so với ngày 23/5); F1: 12.342 trường hợp (tăng 889 trường hợp); F2: 56.113 trường hợp (tăng 4.268). Đáng chú ý, trong ngày đã có 1 trường hợp tử vong do Covid-19 (là công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam). Cụ thể:

Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội), ổ dịch này có 7 F0 (không tăng) và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

Tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2), ổ dịch này có 304 F0 (tăng 05 trường hợp). Tại Khu công nghiệp Quang Châu, ổ dịch này đã có 648 F0 (tăng 91 trường hợp).

Gần 150 ca Covid-19 tiến triển nặng, một số nguy kịch

Thông tin từ tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết trên báo Tuổi Trẻ, có gần 150 bệnh nhân trong số trên 2.800 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị hiện trong tình trạng nặng hoặc tiến triển nặng lên.

Trong số này, mức độ nặng tăng dần như sau: 92 người nặng, phải hỗ trợ thở oxy; 9 người nặng ở mức phải thở máy không xâm nhập; 19 người thở máy xâm nhập, mở nội khí quản và 4 người nguy kịch, đang sử dụng ECMO (thiết bị tim phổi ngoài cơ thể).

Trong hơn 2.800 bệnh nhân đang điều trị, số bệnh nhân chưa có triệu chứng chiếm 55%, bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng nhẹ xấp xỉ 37%, kế đến có một tỉ lệ bệnh nhân có tiên lượng nặng, có ho, sốt và biến chuyển tăng dần, rồi đến nhóm bệnh nặng và nguy kịch.

So với các đợt dịch trước, tỉ lệ bệnh nhân không có triệu chứng thấp hơn.