Chiều 25/8, bão Kajiki đổ bộ vào Nghệ An – Hà Tĩnh với sức gió giật cấp 13, kéo đổ hàng loạt cây xanh, cột điện và mái tôn. Gần 400 xã khu vực Bắc Trung Bộ đang đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng. Chính quyền khẩn cấp sơ tán dân đến nơi an toàn.

Tâm bão tiến vào Nghệ An – Hà Tĩnh, sức gió dữ dội

Cây đổ ở khu vực biển Thiên Cầm (Ảnh: Khai Mở)

Lúc 15h, tâm bão đi vào ven biển Nghệ An – Hà Tĩnh với sức gió 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16. Trước đó, lúc 13h, bão đã giảm còn cấp 13, song vẫn rất mạnh, giật tung mái tôn, làm đổ cửa hàng ven biển và nhiều cây xanh.

Tại Cửa Lò, hàng loạt cây xanh, cột đèn cao áp trên các tuyến phố bị gãy đổ. Nhà chức trách dự báo khi bão tiếp tục tiến sâu, thiệt hại hạ tầng và cây xanh có thể nghiêm trọng hơn.

Ở Thiên Cầm (Hà Tĩnh), gió rít từng hồi, sóng biển cao 2–3 m liên tục ập vào bờ. Hàng loạt cây xanh, cột điện đổ ngã, nhiều mái tôn, mái ngói bị cuốn phăng. Khách sạn Công đoàn ven biển bị gió giật toạc mái rộng hàng trăm mét. Người dân được sơ tán vào các công trình kiên cố, khách sạn công vụ để trú tránh.

Sóng lớn phá hỏng lồng nuôi cá, đường phố ngập ngổn ngang

Camera giám sát của người dân ghi lại nhiều lồng cá trên biển bị sóng đánh trôi (Trích Camera: Khai Mở)

Tại xã Phú Trạch (Quảng Trị), sóng cao 2 m đánh vỡ 6 lồng nuôi cá của người dân. Ông Cao Thái, chủ lồng cá, cho biết toàn bộ bè bị hư hỏng, quan sát qua camera thấy thiệt hại rất lớn.

Ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), sóng biển cao 2 m xô vào bờ kè, tung bọt trắng xóa. Hai tiếng trước bão, gió bắt đầu giật mạnh, đường phố vắng bóng người, nhiều khu dân cư mất điện. Người dân tích trữ lương thực, nghiêm túc thực hiện lệnh không ra ngoài.

Mưa lớn dồn dập, gần 400 xã nguy cơ sạt lở đất, lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 0h đến 13h hôm nay, lượng mưa tại Hồ Sông Rác (Hà Tĩnh) đạt 360 mm, Kỳ Lâm 373 mm; Hồ Sông Thai (Quảng Trị) 310 mm, Hồ Bẹ 288 mm. Đất nhiều nơi đã bão hòa, nguy cơ sạt lở và lũ quét ở mức cao.

Trong 3–6 giờ tới, dự báo Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa 70–120 mm, nơi trên 200 mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 398 xã, trong đó nhiều xã ở mức rất cao.

Các xã nguy cơ rất cao ở Thanh Hóa gồm:

Ngọc Liên, Kiên Thọ, Minh Sơn, Thạch Quảng, Xuân Tín, Vạn Xuân, Lương Sơn, Luận Thành, Thắng Lộc, Thường Xuân, Xuân Chinh, Tân Thành, Như Xuân, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Như Thanh, Mậu Lâm, Xuân Thái, Yên Thọ, Thanh Kỳ.

Nghệ An có các xã:

Thông Thụ, Tiền Phong, Quỳ Châu, Nghĩa Hưng, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tân Kỳ, Xuân Lâm, Kim Bảng, Bích Hào, Vạn An.

Hà Tĩnh có các xã:

Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Sơn Tiến, Sơn Tây, Sơn Kim 2, Tứ Mỹ, Đức Thọ, Đức Minh, Đức Quang, Đức Đồng, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Can Lộc, Hồng Lộc, Tùng Lộc, Trường Lưu, Hương Khê, Hà Linh, Hương Bình, Hương Phố, Hương Xuân, Phúc Trạch, Hương Đô, Mai Phụ, Thạch Khê, Thạch Xuân, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Lạch, Sông Trí, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hải Ninh, Kỳ Văn, Kỳ Khang, Kỳ Hoa, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng.

Quảng Trị có các xã:

Minh Hóa, Dân Hoá, Tân Thành, Kim Điền, Kim Phú, Đồng Lê, Tuyên Sơn, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Bình, Tuyên Hoá, Phú Trạch, Trung Thuần, Hoà Trạch, Tân Gianh, Quảng Trạch, Ba Đồn, Nam Gianh, Hoàn Lão, Bắc Trạch, Phong Nha, Bố Trạch, Đông Trạch, Nam Trạch, Quảng Ninh.

Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân, triển khai trực thăng cứu hộ

Cây đổ ở khu vực biển Thiên Cầm (Ảnh (Khai Mở)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra công điện yêu cầu các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và các địa phương có nguy cơ mưa lớn kéo dài phải sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Chính quyền cần chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, đảm bảo an toàn hồ đập, kiểm soát chặt giao thông. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai lực lượng, phương tiện, kể cả trực thăng, sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bão mạnh tương đương Yagi, mưa lớn còn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão Kajiki khi vào đất liền vẫn duy trì sức gió cấp 13, tương đương với bão Yagi từng tàn phá Quảng Ninh – Hải Phòng năm 2024.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm, cảnh báo: “Nguy hiểm nhất là mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất. Mưa đã kéo dài từ đêm qua và còn tiếp diễn trong vài ngày tới”.

Hoàn lưu bão bao trùm từ ven biển, đồng bằng đến miền núi phía tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và mở rộng sang Phú Thọ, Lào Cai. Nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn phải đề phòng ngay cả khi bão suy yếu tại Lào.

Theo: Khai Mở