Ngày 28/7/2025, Tòa án Nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 tháng tù treo đối với Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền (SN 1999, ngụ xã Tân Phước 3, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Trông trẻ không phép, bảo mẫu bạo hành bé gái 18 tháng tuổi

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2025, Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền tự mở điểm giữ trẻ tại nhà cha ruột ở xã Tân Phước 3. Cơ sở giữ trẻ này không được cấp phép hoạt động. Mỗi tháng, Tuyền thu phí 2 triệu đồng/trẻ.

Chiều ngày 31/3/2025, khi đang trông giữ 5 bé, Tuyền có hành vi đánh vào người bé gái D.N.N (sinh ngày 18/9/2023) dù bé không quấy khóc. Sau đó, Tuyền tiếp tục dùng tay kéo đẩy khiến bé khóc lớn. Hành vi này được camera ghi lại và phát hiện bởi mẹ của bé – chị Đ.T.K – thông qua điện thoại.

Ngay lập tức, chị K. đến đón con và đưa đi thăm khám. Kết quả y tế xác nhận bé bị sưng nhẹ vùng đầu nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Clip bảo mẫu bạo hành trẻ em lan truyền, dư luận phẫn nộ

Sau khi đoạn video từ camera an ninh được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây phẫn nộ trong dư luận. Hành vi bạo hành trẻ em của bảo mẫu khiến cộng đồng mạng và người dân địa phương đồng loạt lên án gay gắt.

Công an huyện Tân Hồng đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án. Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Hành hạ người khác”.

Xét xử và tuyên án: 12 tháng tù treo cho hành vi bạo hành

Tại phiên tòa ngày 28/7/2025, Hội đồng xét xử cho biết bị cáo Tuyền thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, phạm tội lần đầu và đã tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân. Đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ các tình tiết giảm nhẹ và tính chất ít nghiêm trọng của hậu quả, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tuyên phạt Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền 12 tháng tù treo, thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án.

Cảnh báo nguy cơ từ các cơ sở giữ trẻ không phép

Vụ việc bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Đồng Tháp một lần nữa dấy lên lo ngại về tình trạng trông trẻ tự phát không được cấp phép, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Nhiều gia đình vì điều kiện kinh tế hoặc thiếu cơ sở mầm non công lập đã gửi con vào các điểm giữ trẻ không có giấy phép, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng về an toàn và sức khỏe của trẻ nhỏ.

Các chuyên gia giáo dục và luật sư cho rằng cần có biện pháp mạnh tay hơn đối với hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời đề xuất chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở trông giữ trẻ.

Hành vi bảo mẫu bạo hành trẻ em dù đã bị xử lý theo pháp luật, nhưng bản án 12 tháng tù treo vẫn để lại nhiều băn khoăn trong dư luận. Vụ việc tại Đồng Tháp cho thấy sự cần thiết phải nâng cao ý thức cộng đồng, siết chặt kiểm soát các cơ sở trông trẻ và tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Theo: Báo nhân dân