Một trang tin của Cộng Hòa Séc vào thứ Hai (23/3) vừa qua tiết lộ 80% bộ xét nghiệm virus corona Vũ Hán (Covid-19) mà Séc được Trung Quốc “quyên góp” cho kết quả sai. 

Ngày 18/3, các cơ quan ngôn luận nhà nước Trung Quốc sử dụng các động từ như “cung cấp” và “chuyển tới” để tạo ấn tượng rằng chính quyền Trung Quốc đã “quyên tặng” 150.000 bộ xét nghiệm nhanh nCoV (test kit) đến Cộng hòa Séc. Trên thực tế, Bộ Y tế của các quốc gia Trung Âu đã trả khoảng 14 triệu Koruna Séc (546.000 đô la) để mua 100.000 bộ test kit, và Bộ Nội vụ của nước này đã thanh toán hóa đơn cho 50.000 test kit còn lại, theo Expats.cz

Tuy nhiên ngày 23/3, trang tin tức iROZHLAS của Cộng hòa Séc đưa tin, các nhân viên y tế địa phương đã phát hiện 80% các bộ xét nghiệm do chính quyền Trung Quốc cung cấp cho kết quả sai.

Pavla Svrčinová, một nhân viên y tế vùng sở tại cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra chúng (các bộ thử nghiệm) tại Bệnh viện Đại học Ostrava, nhưng không may là tỷ lệ kết quả sai khá cao, vì vậy chúng tôi đang chờ thêm kết quả xét nghiệm trên toàn quốc [để đối chiếu]”. Các nhân viên y tế cân nhắc chỉ dùng các bộ xét nghiệm với những người sắp hết hạn cách ly và chưa từng được kiểm tra cho kết quả dương tính với virus. 

Theo các nhân viên y tế, khu vực Moravian-Silesian sẽ tiếp tục dựa vào phương pháp xét nghiệm Covid-19 truyền thống trong phòng thí nghiệm. Hiện tại, mỗi ngày họ chỉ có thể xét nghiệm 900 ca. 

Giáo sư Andrej Kozlowski của Đại học Warsaw chia sẻ thông tin này trên MXH Twitter. Ảnh: Twitter/Andrej Kozlowski.

Svrčinová nói thêm các bộ xét nghiệm cho cả kết quả dương tính và âm tính giả. Cô cho biết dù là xét nghiệm với các bệnh nhân gần hết kỳ cách ly, các nhân viên y tế cũng sẽ cần trước tiên kiểm tra tính chính xác của xét nghiệm. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamacek lại cho rằng các nhân viên y tế đã áp dụng sai phương pháp. 

Theo ông Hamacek, bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh của Trung Quốc có thể “sử dụng sau khi bệnh đã xảy ra một thời gian”, hoặc “nếu ai đó kết thúc 14 ngày cách ly”. Vị lãnh đạo này nói, theo ý kiến ​​của ông, xét nghiệm  PCR (xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase trong phòng thí nghiệm) vẫn là phương pháp thích hợp nhất để phát hiện bệnh trong giai đoạn đầu. 

Theo Taiwan news