Các quầy hàng rong muốn buôn bán trước cổng bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An buộc phải đóng phí hằng tháng cho nhóm bảo kê của vợ chồng Hoàn – Nhung, nếu chống đối sẽ bị quậy phá, đánh đập. 

VOV cho biết, ngày 18/12, Công an TP. Vinh, Nghệ An thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1991, trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh); Trương Thị Mỹ Nhung (sinh năm 1986, là vợ của Hoàn); Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1983, trú tại xã Nghi Phú) về hành vi gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời thu giữ 18 triệu đồng mà các đối tượng đã thu của 36 quầy hàng trước cửa Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Trong thời gian gần đây, nhiều quầy hàng, quán nước, quán ăn trước khu vực Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thường xuyên bị các đối tượng quậy phá, đòi thu tiền phí bảo kê. Đặc biệt, những đối tượng này dùng dao phóng lợn, tuýp sắt, đánh đập gây náo loạn khi có người phản ứng. 

Trong những người bị bắt, Nguyễn Văn Hoàn và vợ được xác định là những kẻ cầm đầu nhóm bảo kê. Ngoài ra, công an đã truy tìm hai người trong nhóm hiện bỏ trốn là Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 1989) và Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1993) cùng trú tại xã Nghi Phú. Những đối tượng này đã từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Theo báo Tuổi Trẻ, tháng 8/2016, Công an TP Vinh cũng bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Sơn, 54 tuổi, đội phó đội quy tắc đô thị xã Nghi Phú, TP Vinh bị cáo buộc nhận tiền hối lộ với những người bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.