Sau khi đột nhập nhà nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh, nam thanh niên uống hết 3 hộp sữa của chủ nhà rồi phá két sắt lấy 66 lượng vàng, 35.000 USD (tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng).

Theo VietNamNet, ngày 8/5, Công an tỉnh Trà Vinh thông tin về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà của cựu Giám đốc Sở GTVT.

Trước đó, chiều 3/5, Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ khóm 1, phường 7, TP. Trà Vinh) chạy xe đạp trong TP. Trà Vinh để tìm nhà nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản.

Phát hiện nhà ông Phan Thanh Sơn (69 tuổi, ngụ phường 6, TP. Trà Vinh, nguyên Giám đốc Sở GTVT) không có ai bên trong nên Tuấn dùng xà beng của gia chủ dựng bên hông nhà để cạy cửa.

“Khi vào trong nhà, Tuấn lấy 3 hộp sữa uống rồi mới lục lọi tìm tài sản trộm cắp”, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết.

Sau đó, Tuấn vào phòng ngủ của vợ chồng ông Sơn phá két sắt lấy đi 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng).

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Ảnh chụp màn hình trên VietNamNet.

Theo Tuổi Trẻ, chiều 7/5, công an đã bắt giữ Tuấn khi đang chuẩn bị bỏ trốn. Khám xét chỗ ở của Tuấn, công an thu giữ được 60 lượng vàng SJC trong cốp xe.

Tuấn là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma tuý đã từng có 3 tiền án (1 tiền án hiếp dâm, 2 tiền án trộm cắp tài sản).

Số tài sản trộm được, Tuấn đã trả nợ, mua xe máy và tiêu xài, cho người thân. Lực lượng chức năng thu hồi số tài sản còn lại trong vụ trộm.