Bộ Y tế 6h sáng ngày 31/3 công bố thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 là bé trai 10 tuổi, nâng tổng số ca mắc của Việt Nam lên 204 người.

Ngày 14/3, cậu bé này bay từ Prague, Czech tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về trên chuyến TK1770 của Turkish Airlines, số ghế là 20B. 

Ngay ngày hôm sau, cậu bé bay từ Istanbul trên chuyến TK162, số ghế là 16K đáp xuống Tp.HCM. Trên chuyến bay có “bệnh nhân thứ 83” – một phụ nữ, 50 tuổi là quốc tịch Mỹ, được xác định dương tính hôm 19/3.

Sau khi về Tp.HCM bé bình thường và không có triệu chứng gì, được tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7, Quận 12, kết quả xét nghiệm vào ngày 18/3 là âm tính.

Người cùng phòng cũng cho biết trong thời gian cách ly bé không có biểu hiện sốt, thế nhưng bé hắt xì hơi từ ngày 18/3. Và đến ngày 27/3, sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho cậu bé, kết quả dương tính.

Hiện tại, bé trai “Bệnh nhân 204” đang được điều trị tại Bệnh viện Covid-19 Cần Giờ.

Vậy, Tp.HCM có gần 50 trường hợp COVID-19, chỉ đứng sau Hà Nội về tổng số ca nhiễm trên toàn địa bàn.

Bên cạnh đó, Bộ y tế cũng đề nghị mọi người thực hiện nghiêm túc 5 điểm sau để ngăn chặn Covid-19:

– Nên hạn chế ra ngoài, chỉ đi khi thực sự có việc cần thiết.

– Khi ra ngoài nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác tốt nhất tầm 2m.

– Rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn thường xuyên.

– Luôn vệ sinh sạch sẽ và để cửa nhà thông thoáng, lau dọn đồ dùng, các điểm hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh.

– Thực hiện nghiêm túc khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI (ncovi.vn), hoặc khai báo trực tuyến trên tokhaiyte.vn; cập nhật tình hình sức khỏe mỗi ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế.