Bé trai 42 tháng tuổi ở Thanh Hóa nguy kịch sau khi bị chó nuôi trong gia đình nặng khoảng 25kg tấn công. Các bác sĩ cảnh báo chó nuôi vẫn có thể gây thương tích nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Một bé trai 42 tháng tuổi tại Thanh Hóa vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cứu sống sau khi bị chính con chó nuôi trong gia đình bất ngờ lao vào cắn. Con chó nặng khoảng 25kg đã gây nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng mặt, cổ và ngực của nạn nhân.

Theo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, chỉ trong tháng đầu mùa hè, Khoa Răng Hàm Mặt đã tiếp nhận 6 trường hợp trẻ em nhập viện vì bị chó cắn. Hầu hết các bệnh nhi đều bị tổn thương nặng ở vùng đầu và mặt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và để lại di chứng lâu dài.

Trường hợp mới nhất nhập viện trong tình trạng sốc mất máu. Bé bị bong lóc da cơ vùng má trái, nhiều vết thương sâu ở cổ, tay và ngực. Đặc biệt, một vết cắn ở cổ làm đứt mạch máu khiến máu chảy nhiều.

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế tuyến dưới, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa, truyền máu và đưa bệnh nhi vào phòng mổ ngay trong đêm.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ với nhiều kỹ thuật phức tạp như nối mạch máu, cầm máu và tạo hình vùng mặt, cổ. Nhờ cấp cứu kịp thời, sức khỏe của bé đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Theo bà Mai Thị Hiên, bà nội của bệnh nhi, sự việc xảy ra sau khi bà vừa thả chó ra khỏi chuồng rồi xuống bếp. Không lâu sau, cháu bé chạy theo thì bất ngờ bị con chó trong nhà lao vào tấn công liên tiếp, khiến cả gia đình hoảng loạn.

Người thân phải dùng gậy xua đuổi con chó trước khi đưa cháu bé đi cấp cứu. Sau sự việc, bà Hiên mong các gia đình không chủ quan với chó nuôi trong nhà và cần nhốt hoặc xích cẩn thận khi có trẻ nhỏ.

Các bác sĩ cho biết nhiều người vẫn cho rằng chó nuôi quen người sẽ không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, vật nuôi vẫn có thể phản ứng theo bản năng khi bị kích động hoặc hoảng sợ, đặc biệt trong quá trình tiếp xúc với trẻ em.

Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Văn Thoan, Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, khuyến cáo khi bị chó cắn cần rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong 10-15 phút, sau đó sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để được xử trí, tiêm vắc xin phòng dại hoặc huyết thanh kháng dại nếu có chỉ định.

Người dân không nên tự đắp lá, bôi thuốc nam hoặc áp dụng các phương pháp dân gian vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và chậm trễ trong việc phòng bệnh dại. Bên cạnh đó, các gia đình cần quản lý vật nuôi bằng cách xích, nhốt hoặc rọ mõm khi cần thiết, không thả rông chó và luôn giám sát trẻ nhỏ khi tiếp xúc với vật nuôi.

 Tâm Thanh (tổng hợp)